Cháy tàu trên biển Hội An, 18 người may mắn thoát nạn

Vào lúc 11 giờ 30 phút trưa 22/11, tàu QNa-1248 khi đang từ Cù Lao Chàm, thuộc xã Tân Hiệp, thành phố Hội An đi vào thành phố Hội An thì bốc cháy dữ dội.
Cháy tàu trên biển Hội An, 18 người may mắn thoát nạn ảnh 1Một góc Cù lao Chàm. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Sáng 23/11, đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị đã huy động các cán bộ, chiến sỹ có nhiều kinh nghiệm trong công tác điều tra phá án khẩn trương điều tra tìm nguyên nhân vụ cháy tàu trên biển Hội An.

Theo đó, vào lúc 11 giờ 30 phút trưa 22/11, tàu QNa-1248, xuất phát từ Cù Lao Chàm, thuộc xã Tân Hiệp, thành phố Hội An đi vào thành phố Hội An.

[Nghệ An: Ngư dân trắng tay khi 4 tàu cá bị cháy liên hoàn]

Đến khoảng 12 giờ 30 khi đang ở tọa độ 15,50 độ vĩ Bắc-108,24 độ kinh Đông trên vùng biển Cù Lao Chàm thì tàu bốc cháy dữ dội.

Rất may, khi tàu vừa bốc cháy, một tàu cá của ngư dân đang hoạt động ở gần đó đã phát hiện và kịp thời cứu tất cả 14 hành khách và 4 nhân viên trên tàu QNa-1248.

Nhận được tin báo, ngay lập tức lực lượng Bộ đội Biên phòng Đồn Cửa Đại, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm, Hải đội 2 Biên phòng tỉnh quảng Nam đã huy động nhân lực và vật lực, phương tiện khẩn trương đến cứu nạn, cứu hộ. Nhờ vậy nên vụ cháy đã nhanh chóng được dập tắt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục