Chạy từ Bắc Cực tới Nam Cực quyên tiền từ thiện

Vận động viên chạy việt dã nổi tiếng Pat Farmer sẽ tiến hành chương trình chạy bộ từ Bắc Cực tới Nam Cực để quyên góp tiền từ thiện.
Vận động viên chạy việt dã nổi tiếng của Australia Pat Farmer sẽ tiến hành chương trình chạy bộ từ Bắc Cực tới Nam Cực trên hành trình 21.000km qua 14 nước, để quyên góp tiền từ thiện.

Ông Farmer dự kiến sẽ quyên được khoảng 100 triệu AUD cho các chương trình vệ sinh và nước sạch của Hội Chữ thập Đỏ trong chặng hành trình bắt đầu từ Bắc Cực vào tháng 11 tới, băng qua Canada, Mỹ, Mexico và 10 nước Nam Mỹ trước khi đến Argentina, sau đó đi bằng máy bay tới Nam Cực để tiếp tục chạy.

Vận động viên 48 tuổi này tỏ ra tin tưởng vào khả năng chạy xa của mình và có thể là xa hơn bất cứ ai trên Trái Đất.

Vận động viên này cho biết đã được truyền cảm hứng sau chuyến đi tới khu vực Đông Nam Á và chứng kiến những đứa trẻ tại đây phải sống trong điều kiện vệ sinh tồi tệ và thiếu nước sinh hoạt. Ông cho biết: "Qua việc cung cấp nước và những phương tiện vệ sinh thích hợp, những thứ mà chúng ta thấy hiển nhiên ở Australia, chúng ta có thể thay đổi cuộc sống của nhiều người mãi mãi."

Trong hành trình dự kiến kéo dài khoảng một năm này, vận động viên Farmer sẽ phải vượt qua những bình nguyên băng giá cho đến những vùng đất nhiệt đới.

Theo ước tính, để hoàn thành chuyến đi, Farmer sẽ phải sử dụng hơn 40 đôi giầy và 300 đôi tất.

Dự kiến nếu thành công, sau khi tới Nam Cực, ông Farmer sẽ quay lại Mỹ để phát biểu trước Liên hợp quốc về chặng hành trình của mình./.

Đoàn Hùng/Sydney (Vienam+)

Tin cùng chuyên mục