Chi khẩn 2,4 tỷ USD hỗ trợ nông dân, Ba Lan chỉ trích EU phản ứng chậm

EU đang dự trù 100 triệu euro đền bù cho nông dân các nước có đường biên giới với Ukraine và xem xét hạn chế nhập ngũ cốc Ukraine, tuy nhiên, Ba Lan cho rằng phản ứng này là chậm trễ và không đủ mạnh.
Chi khẩn 2,4 tỷ USD hỗ trợ nông dân, Ba Lan chỉ trích EU phản ứng chậm ảnh 1Cánh đồng lúa mỳ gần Mariupol (Ukraine) ngày 15/7/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/4, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho rằng Liên minh châu Âu (EU) chậm trễ trong việc đưa ra biện pháp hỗ trợ nông dân những nước bị ảnh hưởng tình trạng nhập khẩu ồ ạt ngũ cốc Ukraine.

EU đang dự trù 100 triệu euro (hơn 109 triệu USD) để đền bù cho nông dân các nước có đường biên giới với Ukraine và xem xét kế hoạch hạn chế nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine.

Ủy ban châu Âu (EC) cho biết sẽ áp dụng cái gọi là “các biện pháp phòng vệ” dành cho một số loại ngũ cốc và hạt dầu, đặc biệt là bột mỳ, ngô, hạt hướng dương và cải dầu. Theo quy định của EU, khối có thể đưa ra các biện pháp hạn chế nhập khẩu vào một phần hoặc toàn bộ lãnh thổ EU, trong khi vẫn cho phép quá cảnh.

Tuy nhiên, phát biểu họp báo, Thủ tướng Ba Lan Morawiecki cho rằng các biện pháp hỗ trợ của EU được đưa ra quá chậm trễ và không đủ mạnh. Trước đó cùng ngày, Ba Lan đã thông qua gói biện pháp hỗ trợ trị giá 10 tỷ zloty (2,4 tỷ USD) cho nông dân.

[Ba Lan dỡ một phần lệnh cấm với ngũ cốc và thực phẩm Ukraine]

Kể từ khi bùng phát xung đột tại Ukraine và các cảng bên bờ Biển Đen bị phong tỏa, ngũ cốc từ Ukraine được vận chuyển bằng đường bộ qua Ba Lan cũng như các quốc gia láng giềng khác của Ukraine trong EU, và đã tràn ngập thị trường các quốc gia trung chuyển này.

Từ mùa Hè năm ngoái, nông dân Ba Lan đã cảnh báo rằng nông sản giá rẻ từ Ukraine khiến sản phẩm trong nước không thể cạnh tranh.

Các nước Trung Âu đang gây sức ép buộc EU phải đưa ra một giải pháp quy mô toàn khối để hỗ trợ nông dân bị ảnh hưởng. Sức ép ngày càng gia tăng sau khi trong tuần này, Ba Lan và Hungary thông báo cấm một số nông sản nhập khẩu từ Ukraine, trong khi các nước Đông Âu khác tuyên bố đang cân nhắc hành động tương tự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.