Chiếc Boeing bị ôtô đâm chỉ hỏng chi tiết động cơ

Kết quả kiểm tra Boeing 777 mã hiệu A149 của Vietnam Airlines bị ôtô đâm đêm 9/5, cho thấy máy bay chỉ bị hỏng vài chi tiết động cơ.
Chiều 26/5, ông Lê Hoàng Dũng, Người phát ngôn của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết chuyên gia của hãng Boeing vừa kết thúc đợt kiểm tra lỗi kỹ thuật và động cơ bị hỏng của chiếc Boeing mang mã hiệu A149 bị ôtô đâm đêm 9/5 vừa qua.

Đoàn kiểm tra của Boeing kết luận, chiếc Boeing 777 chỉ bị hỏng một số chi tiết và động cơ chứ không phát sinh các lỗi kỹ thuật khác. Do vậy, Vietnam Airlines chỉ cần thay thế và sửa chữa một số chi tiết của máy bay và động cơ là chiếc Boeing này có thể hoạt động trở lại.

Ông Dũng cũng cho hay, ước tính, hãng mất hàng tỷ đồng mỗi ngày vì máy bay nằm chờ sửa chữa. Hơn nữa, chỉ riêng tiền thuê chiếc Boeing 777 đã tốn tới cả triệu USD một tháng, chưa kể chi phí bến bãi, lịch trình bay bị xáo trộn. Như vậy, con số tổng thiệt hại lên tới vài triệu USD. Vietnam Airlines đang phối hợp với các hãng bảo hiểm để xác định rõ mức độ thiệt hại, và các công ty bảo hiểm sẽ phải chi trả khoản này.

Đêm 9/5, chiếc Boeing 777 mang mã hiệu A149 của Vietnam Airlines khi đang dừng đỗ tại sân bay Tân Sơn Nhất chờ hoàn tất các thủ tục về mặt kỹ thuật để thực hiện chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Frankfurt (Đức), thì bị một xe chở dầu của hãng cung ứng nhiên liệu hàng không Vinapco va chạm vào động cơ số 1, gây hư hỏng trong quá trình tiếp cận tra nạp nhiên liệu.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Vietnam Airlines đã mời các chuyên gia nước ngoài của nhà sản xuất máy bay Boeing tới để xác định tình trạng hư hại của máy bay và tìm biện pháp sửa chữa.

Hiện nhà chức trách hàng không đã tiến hành thu hồi thẻ ra vào sân bay và đình chỉ công tác với lái xe và thợ bơm dầu để điều tra làm rõ nguyên nhân sự cố./.

Uông Lam (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục