
EU rót hàng tỷ euro giúp Ukraine tái thiết sau chiến tranh
Chủ tịch EC nhấn mạnh khoản tiền 2,3 tỷ euro bao gồm 1,8 tỷ euro bảo lãnh cho vay vốn và 580 triệu euro viện trợ không hoàn lại từ các thể chế tài chính công quốc tế và song phương.
Chủ tịch EC nhấn mạnh khoản tiền 2,3 tỷ euro bao gồm 1,8 tỷ euro bảo lãnh cho vay vốn và 580 triệu euro viện trợ không hoàn lại từ các thể chế tài chính công quốc tế và song phương.
Mỹ gia hạn giấy phép cho một số giao dịch với Ngân hàng Trung ương Nga đến ngày 9/10, cho phép hoạt động bình thường và cần thiết cho các hoạt động hằng ngày.
Trong một thông báo, quân đội Nga nêu rõ: "Sau khi kết thúc lệnh ngừng bắn, Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt."
Một kênh trao đổi công hàm về các vấn đề lãnh sự và pháp lý đã được thiết lập giữa Nga và Ukraine thông qua các đại sứ quán của hai nước tại Belarus.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Rudenko cho biết hàng trăm binh sỹ Nga bị thương đã được điều trị tại các trung tâm y tế hàng đầu của Triều Tiên trong bối cảnh cuộc chiến với Ukraine vẫn đang tiếp diễn.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez khẳng định hòa bình tại Ukraine và an ninh của châu Âu là vấn đề không thể "áp đặt," phải do chính Ukraine và châu Âu quyết định.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẽ tiếp tục đạt được tất cả mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trong năm 2025, đồng thời gọi đây là nhiệm vụ hàng đầu.
Gennady Anashkin, một chỉ huy danh dự với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, đã chiến đấu ngay từ những ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự đặc biệt, đã bị cách chức.
Trong trường hợp Google không tuân thủ yêu cầu trong vòng 9 tháng kể từ ngày có hiệu lực, mức phạt sẽ là 100.000 ruble/ngày; số tiền tăng gấp đôi mỗi tuần cho đến khi yêu cầu được thực thi.
Chính quyền Ukraine ước tính cần thêm 12 tỷ USD vào cuối năm nay để chi cho quốc phòng. Thâm hụt ngân sách của nước này dự kiến khoảng 38 tỷ USD vào năm 2025.
Người phát ngôn của Tổng thống Nga nhấn mạnh Nga cần thực hiện các nhiệm vụ đặt ra vào đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, và hiện chưa có khung thời gian cụ thể cho việc này.
Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh hàng nghìn sản phẩm trong số đó đang được sử dụng cho chiến dịch quân sự đặc biệt và khoảng 300 mẫu nằm trong diện nhu cầu đặc biệt.
Gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine bao gồm đạn dược, tên lửa, mìn và đạn pháo được Mỹ cung cấp trong bối cảnh Nga tăng cường chiến dịch quân sự đặc biệt ở khu vực Kharkov.
Nền kinh tế Nga trong nhiệm kỳ mới của Tổng thống Putin sẽ phải đối mặt với giá hàng hóa, dịch vụ tiếp tục tăng, trong khi thâm hụt ngân sách đã vượt quá 3.000 tỷ ruble năm thứ hai liên tiếp.
Người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết quan điểm của Điện Kremlin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem xét toàn bộ các vấn đề ảnh hưởng tới quan hệ Nga-Mỹ, hơn là từng chủ đề riêng rẽ.
Theo Tổng thống Putin, trước hết nước Nga cần giải quyết các vấn đề trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt, tăng cường khả năng phòng thủ và củng cố lực lượng vũ trang.
Chính phủ Bulgaria có kế hoạch cắt nguồn dầu do Nga cung cấp, dự kiến sẽ giảm 50% lượng nhập khẩu bắt đầu từ tháng 1 và giảm thêm 25% bắt đầu từ tháng 2.
Trong bản Thông điệp Liên bang, Tổng thống Putin cáo buộc “phương Tây đang cố lôi kéo Nga vào một cuộc chạy đua vũ trang” và cố gắng làm nước Nga suy yếu như đã thành công với Liên Xô.
Quan chức Nga nhận định những tín hiệu đến từ Mỹ và EU khó có thể được coi là lạc quan, đồng thời cảnh báo Moskva sẽ có hành động tương xứng nếu phương Tây tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga.
Chiếc xuồng không người lái tốc độ cao đầu tiên của Hải quân Nga có tên là "Oduvanchik," lô đầu tiên gồm 10 chiếc xuồng như vậy sẽ được chế tạo để thử nghiệm đến cuối năm nay.