Nga thử nghiệm xuồng không người lái tại "khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt"

Chiếc xuồng không người lái tốc độ cao đầu tiên của Hải quân Nga có tên là "Oduvanchik," lô đầu tiên gồm 10 chiếc xuồng như vậy sẽ được chế tạo để thử nghiệm đến cuối năm nay.

Các tàu chiến thuộc Hạm đội phương Bắc của Nga. (Nguồn: Sputnik)
Các tàu chiến thuộc Hạm đội phương Bắc của Nga. (Nguồn: Sputnik)

Giám đốc Điều hành Công ty Công nghiệp Quân sự KMZ, ông Mikhail Danilenko, ngày 14/12 cho biết xuồng không người lái đầu tiên của Hải quân được chế tạo cho Bộ Quốc phòng Liên bang Nga sẽ được đưa đi thử nghiệm.

"Xuồng sẽ được đưa đi thử nghiệm tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt," ông Danilenko cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Chiếc xuồng không người lái tốc độ cao có tên là "Oduvanchik." Đến cuối năm 2023, lô đầu tiên gồm 10 chiếc xuồng như vậy sẽ được chế tạo để thử nghiệm.

Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn TASS dẫn một nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng Liên bang Nga cho biết các chuyên gia nước này đang nỗ lực chế tạo một thiết bị không người lái tấn công dưới nước mới, có khả năng mang tải trọng 5kg.

Thiết bị không người lái đa chức năng này đang được phát triển để sử dụng cho các mục đích đặc biệt của Nga. Hiện thiết bị ngầm này đang ở giai đoạn hoàn thiện. Theo kế hoạch, nó sẽ được thử nghiệm vào tháng 2/2024.

Một tài liệu của Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 28/9 vừa qua cho biết nước này dự kiến tăng chi tiêu quốc phòng gần 70% trong năm 2024.

Tài liệu cho biết chi tiêu quốc phòng dự kiến sẽ tăng hơn 68% so với năm 2023 lên gần 10.800 tỷ ruble (111,15 tỷ USD), chiếm khoảng 6% tổng sản phẩm quốc nội (GDP)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục