Bộ Quốc phòng Nga đẩy mạnh sản xuất vũ khí, mua sắm quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nêu rõ kể từ tháng 3/2022, số vũ khí và trang thiết bị được mua sắm và hiện đại hóa, đã bàn giao theo đơn đặt hàng mua sắm quốc phòng, tăng gấp 1,8 lần.
Bộ Quốc phòng Nga đẩy mạnh sản xuất vũ khí, mua sắm quốc phòng ảnh 1Binh sỹ Nga trong cuộc tập trận tại Siberia, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết số vũ khí và trang thiết bị được mua sắm và hiện đại hóa cho các lực lượng vũ trang nước này trong năm nay đã tăng gấp 5 lần so với đầu năm 2022.

Phát biểu với báo giới, ông Shoigu nêu rõ kể từ tháng 3/2022, số vũ khí và trang thiết bị được mua sắm và hiện đại hóa, đã bàn giao theo đơn đặt hàng mua sắm quốc phòng, tăng gấp 1,8 lần.

[Không quân Nga thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa mới]

Bộ trưởng Shoigu nhấn mạnh rằng trong thời gian ngắn nhất, các doanh nghiệp trong lĩnh vực quốc phòng của Nga đã nỗ lực đẩy mạnh sản xuất vũ khí, khí tài và thiết bị đặc biệt có nhu cầu cao để đáp ứng nhiệm vụ chiến đấu và quan trọng nhất là đảm bảo cung cấp kịp thời cho quân đội.

Đầu tháng Sáu vừa qua, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev khẳng định nền công nghiệp quốc phòng Nga đang "thể hiện những số liệu ấn tượng" với các khí tài quan trọng như xe tăng và đạn pháo.

Ông Medvedev cho biết chỉ trong năm nay, hơn 600 xe tăng của Nga đã xuất xưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục