Chile thắng tưng bừng trước đại diện đầu tiên của châu Á

Dù đã thi đấu vô cùng nỗ lực nhưng đội tuyển Australia đã không thể tạo nên bất ngờ trước Chile và phải nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 1-3.
Chile thắng tưng bừng trước đại diện đầu tiên của châu Á ảnh 1Sanchez góp công lớn trong chiến thắng của Chile. (Nguồn: Getty)

Ở trận đấu thứ hai bảng B World Cup 2014, dù đã thi đấu vô cùng nỗ lực nhưng đội tuyển Australia đã không thể tạo nên bất ngờ trước Chile và phải nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 1-3.

Với đội hình vượt trội, Chile dễ dàng chiếm lĩnh thế trận và sớm có bàn thắng mở tỷ số. Ngay từ phút 12, Alexis Sanchez đã nhanh chân chớp cơ hội trong vòng cấm rồi dứt điểm từ góc hẹp hạ thủ môn Mat Ryan, giúp Chile vượt lên dẫn 1-0.

Chỉ 2 phút sau, chân sút đang khoác áo Barcelona một lần nữa đặt dấu ấn khi tung ra đường chuyền tinh tế để Jorge Valdivia dứt điểm nhân đôi cách biệt.

Tuy nhiên, khi Chile đang hừng hực khí thế thì ở phút 35, Tim Cahill đã đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Australia.

Chile thắng tưng bừng trước đại diện đầu tiên của châu Á ảnh 2Bàn thắng rút ngắn tỷ số của Tim Cahill.

Sau pha rút ngắn tỷ số, Australia đã thi đấu hứng khởi hơn và tạo ra vô vàn sức ép về khía đại diện Nam Mỹ. Tuy nhiên, lối chơi phòng thủ chặt chẽ của Chile khiến đại diện châu Á không thể tìm đường được vào lưới đối phương.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng. Vào phút 90+2, Chile đặt dấu chấm hết cho trận đấu khi Jean Beausejour dứt điểm tung lưới thủ thành Mat Ryan. Từ pha phản công nhanh ở trung lộ, Pinilla thoát xuống dứt điểm nhưng không đánh bại được Mat Ryan. Tuy nhiên, Jean Beausejour từ tuyến hai băng lên rồi tung cú đá bồi vào góc xa, ấn định chiến thắng 3-1 cho Chile.

Chiến thắng này dù chưa thể giúp Chile chiếm ngôi đầu bảng B nhưng đây cũng là lợi thế không nhỏ  trước khi bước vào màn so găng trực tiếp với hai ông lớn Tây Ban Nha và Hà Lan. Trong khi đó, thất bại trên đã khiến cơ hội đi tiếp của Australia trở nên rât khó khăn.

Đội hình ra sân:

Chile: 1 Bravo, 04 Isla, 2 Mena, 21 Diaz, 17 Medel, 18 Jara, 20 Aránguiz Booked, 10 Valdívia (Beausejour - 68' ), 11 Vargas (Pinilla - 88' ), 7 Sanchez, 8 Vidal (Gutierrez - 60' )

Australia: 1 Ryan, 2 Franjic (McGowan - 49' ), 3 Davidson, 5 Milligan Booked, 22 Wilkinson, 6 Spiranovic, 7 Leckie, 15 Jedinak Booked, 4 Cahill Booked,  23 Bresciano (Troisi - 78' ), 11 Oar (Halloran - 69' )

Bàn thắng: Sanchez (12′) Valdívia (14′) Beausejour (90 - Cahill (35′)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục