Chính phủ Cộng hòa Séc vượt qua bỏ phiếu tín nhiệm

Tân chính phủ liên minh của Cộng hòa Séc do Thủ tướng Bohuslav Sobotka đứng đầu đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện.
Chính phủ Cộng hòa Séc vượt qua bỏ phiếu tín nhiệm ảnh 1Thủ tướng Cộng hòa Séc Bohuslav Sobotka. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sau 11 giờ tranh luận, tân chính phủ liên minh của Cộng hòa Séc do Thủ tướng Bohuslav Sobotka đứng đầu đêm 18/2 đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện nước này.

Chính phủ liên minh mới của Cộng hòa Séc - gồm Đảng Dân chủ Xã hội (CSSD), phong trào trung dung mới ANO và Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (KDU-CSL), đã nhận được sự ủng hộ của 110 nghị sỹ tại Hạ viện gồm 200 ghế.

Trong khi đó, các nghị sỹ của các đảng phái đối lập đã không ủng hộ chính phủ mới khi họ bỏ phiếu chống hoặc không bỏ phiếu.

Ngày 6/1 vừa qua, ba chính đảng trên tại Cộng hòa Séc đã ký thỏa thuận thành lập liên minh trung tả và nội các mới sau cuộc bầu cử trước thời hạn tại nước này hồi tháng 10/2013.

Séc phải tổ chức bầu cử trước thời hạn do Chính phủ tiền nhiệm của cựu Thủ tướng Petr Necas phải từ chức do liên quan vụ bê bối tham nhũng và hối lộ hồi tháng 6/2013./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục