Ngày 7/8, phương tiện thông tin đại chúng Cộng hòa Séc đưa tin nội cácnước này do Thủ tướng Jiri Rusnok đứng đầu đã không vượt qua được cuộc bỏ phiếutín nhiệm cùng ngày tại quốc hội.
Chính phủ CH Séc, do Tổng thống Milos Zeman chỉ định ngày 10/7, cần giànhđược một đa số phiếu tối thiểu của 193 nghị sĩ có mặt tại quốc hội để vượt quacuộc bỏ phiếu tín nhiệm này, song chỉ nhận được 93 phiếu.
Sau cuộc bỏ phiếu trên, Thủ tướng CH Séc Runosk tuyên bố sẽ từ chức theoqui định của hiến pháp và dẫn tới kêu gọi tiến hành bầu cử trước thời hạn nhằmchấm dứt cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ sự ra đi của người tiền nhiệm của ôngRunosk hồi tháng Sáu./.