Chính phủ Italy gặp khó trong cải cách hệ thống lao động

Dự luật lao động sửa đổi mà chính phủ của Thủ tướng Renzi đề xuất đang vấp phải sự phản đối của các nghiệp đoàn và thành viên đảng Dân chủ.
Chính phủ Italy gặp khó trong cải cách hệ thống lao động ảnh 1Thủ tướng Renzi đang đối mặt với thách thức trong kế hoạch cải cách hệ thống lao động. (Nguồn: Reuters)

Ngày 7/10, Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã gặp lãnh đạo các nghiệp đoàn để thảo luận về dự luật lao động sửa đổi.

Tuy nhiên, việc các nghiệp đoàn cho đến nay vẫn phản đối mạnh mẽ cải cách thị trường lao động, trong khi một số thành viên đảng Dân chủ (PD) của Thủ tướng Renzi cũng chỉ trích nhiều điểm sửa đổi trong dự luật, khiến kế hoạch trên đang vấp phải nhiều khó khăn.

Phát biểu trước cuộc gặp ngày 7/10, Thủ tướng Italy Matteo Renzi khẳng định Chính phủ Italy cần phải làm nhiều việc để cải cách hệ thống lao động và hiện đại hóa quốc gia.

Cải cách thị trường lao động được Thủ tướng Renzi coi là một trong những ưu tiên bởi theo ông, tại Italy đang tồn tại "một hệ thống bất công," tạo ra những công nhân hạng một và hạng hai xét về những đảm bảo đối với người làm công và phúc lợi dành cho người thất nghiệp.

Hiện dự luật lao động sửa đổi đã được thông qua ở cấp ủy ban, trong đó tăng cường bảo vệ đối với hợp đồng lao động mới, giảm bớt tình trạng dư thừa các hợp đồng tạm thời đang gây khó khăn cho các lao động nhập cảnh, bên cạnh việc thiết lập mức lương và trợ cấp thất nghiệp tối thiểu.

Tuy nhiên, Quốc hội Italy vẫn chưa thống nhất được những thay đổi gây tranh cãi ở điều 18 của đạo luật trên, liên quan quy chế bảo vệ người lao động khỏi việc sa thải bất công.

Thủ tướng Matteo Renzi cho rằng điều 18 ngăn cản các công ty thuê nhân viên vì khó có thể sa thải ai một khi họ đã được thuê, đồng thời đây cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp cao và việc lạm dụng các hợp đồng lao động tạm thời, cũng như sử dụng lao động tự do, đặc biệt là đối với giới trẻ.

Do vậy, ông mong muốn, thông qua cải cách luật lao động, có thể cắt giảm các hợp đồng ngắn hạn, nâng cao vai trò của các văn phòng giới thiệu việc làm và tăng các khoản trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, một bộ phận trong đảng PD lại phản đối quan điểm trên của ông Renzi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục