Đảng BNP - do cựu Thủ tướng Khaleda Zia nắm cương vị Chủ tịch - đã phát động cuộc biểu tình nhằm hối thúc Chính phủ lâm thời nhanh chóng tiến hành cải cách và công bố kế hoạch tổ chức tổng tuyển cử.
Phát biểu tại lễ tuyên thệ, ông Yunus cam kết: “Tôi sẽ duy trì, ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp,” đồng thời khẳng định sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình một cách “chân thành.”
Ông Muhammad Yunus, người được chỉ định làm Thủ tướng lãnh đạo Chính phủ lâm thời Bangladesh, nhấn mạnh: "Nếu chúng ta đi theo con đường bạo lực, mọi thứ sẽ bị phá hủy."
Bulgaria cần thành lập chính phủ mới sau khi Thủ tướng Nikolai Denkov từ chức theo một thỏa thuận mà đảng của ông là PP-DB và GERB-UDF đã nhất trí khi thành lập liên minh cầm quyền hồi tháng 6/2023.
Trong bối cảnh nhiều đảng chính trị bác bỏ kế hoạch thành lập một hội đồng để quản lý quá trình chuyển đổi, kế hoạch thành lập chính phủ lâm thời ở Haiti dường như đã “tan thành mây khói.”
Phiên họp được tiến hành giản đơn, không có nghi thức, song tính chất hết sức quan trọng, để giải quyết những nhiệm vụ cấp bách của Chính phủ trong thời kỳ mới.
Ngày 4/6, nghị sỹ Mark Daou đã đọc tuyên bố thay mặt cho nhóm 32 nhà lập pháp, trong đó ủng hộ ông Azour - Giám đốc khu vực của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) - trở thành Tổng thống Liban.
Chính phủ lâm thời do ông Ioannis Sarmas, Chánh án Tòa án Kiểm toán Hy Lạp, đứng đầu. Thành phần nội các bao gồm các bộ trưởng từng là các nhà ngoại giao kỳ cựu, sỹ quan quân đội, nhà kỹ trị, giáo sư.
Chính phủ lâm thời Peru tuyên bố bổ nhiệm 4 bộ trưởng mới trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị-xã hội nghiêm trọng.
Sau cuộc bầu cử ngày 14/5 tại Thái Lan, các thành viên Hạ viện mới trúng cử sẽ cùng các Thượng nghị sỹ bầu thủ tướng mới từ danh sách các ứng cử viên mà các đảng đề cử.
Ông Michel Moawad - con trai của cố Tổng thống Rene Moawad - đã dẫn đầu trong cuộc bỏ phiếu ngày 10/11 tại Quốc hội Liban, với 44 phiếu bầu, song chưa đạt đủ 86 phiếu cần thiết để giành chiến thắng.
Quốc hội Israel đã bỏ phiếu thông qua việc giải tán trong buổi đọc sơ bộ dự luật, sau đó Ngoại trưởng Yair Lapid sẽ thay thế Thủ tướng Naftali Bennett với tư cách đứng đầu chính phủ lâm thời.
Thủ tướng Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya chỉ ra rằng các bộ, ngành nên giải quyết các vấn đề của người dân, yêu cầu họ cảnh giác trước "các âm mưu của giới tinh hoa chính trị."
Burkina Faso đang trong quá trình chuyển tiếp sau khi một nhóm cấp cao trong quân đội tiến hành đảo chính lật đổ tổng thống Roch Kabore ngày 24/1 vừa qua.
Đại tá Kassoum Goita là một trong những sỹ quan quân đội Mali tham gia phế truất Tổng thống Ibrahim Boubacar Keita trong cuộc đảo chính hồi tháng Tám năm ngoái.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Afghanistan vừa là quốc gia láng giềng hữu nghị truyền thống vừa là đối tác nên Bắc Kinh chủ trương đối thoại và liên lạc để giúp cải thiện tình hình tại nước này.
Bộ Thông tin Sudan cho biết Thủ tướng Abdalla Hamdok đã từ chối tham gia cuộc đảo chính, đồng thời dẫn lời ông Hamdok kêu gọi người dân Sudan chống lại âm mưu đảo chính và "bảo vệ cách mạng."