Chính phủ Malaysia muốn người dân bớt kén việc làm để thúc đẩy kinh tế

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho hay quốc gia này đang cố gắng thu hút đầu tư nước ngoài và để thực hiện điều này, người dân Malaysia cần bớt kén chọn việc làm.
Nông dân thu hoạch quả cọ tại Kampar, tỉnh Riau, Malaysia. Ảnh: AFP/ TTXVN)
Nông dân thu hoạch quả cọ tại Kampar, tỉnh Riau, Malaysia. Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ngày 25/5, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho biết trong thời gian qua, Malaysia đã tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài để thúc đẩy kinh tế và tăng sức mạnh cho đồng ringgit.

Theo Thủ tướng Mahathir cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã ảnh hưởng đến đồng ringgit, nhưng điều này đã có thể tránh được nếu như Malaysia không lệ thuộc lớn vào nhập khẩu.

Nếu Malaysia có thể tự sản xuất rau quả, thịt cá và các mặt hàng khác thì sẽ không phải phụ thuộc vào nguồn cung từ các quốc gia khác.

Do vậy, Thủ tướng Mahathir khẳng định rằng Malaysia có thể cải thiện và tăng cường sức mạnh nền kinh tế và khi nền kinh tế mạnh đồng ringgit cũng sẽ mạnh theo.

[Câu chuyện Malaysia trong chiến tranh thương mại Mỹ-Trung]

Theo ông, trong ngắn hạn, Malaysia đang cố gắng thu hút đầu tư nước ngoài và để thực hiện điều này, người dân Malaysia cần bớt kén chọn việc làm, nhất là những công việc 3D (nặng nhọc, bẩn và nguy hiểm) nhằm giảm sự phụ thuộc vào lao động nước ngoài.

Nhà lãnh đạo Malaysia cam kết chính phủ sẽ hỗ trợ người dân trong đào tạo tay nghề và tiếng Anh để có thể đảm nhận các công việc do các nhà đầu tư nước ngoài tạo ra.

Kinh tế Malaysia trong quý 1/2019 tăng trưởng nhanh hơn dự kiến, nhờ sự phục hồi của lĩnh vực nông nghiệp, nhưng nhu cầu toàn cầu yếu đi và cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang làm gia tăng rủi ro cho nền kinh tế lớn thứ ba Đông Nam Á.

Ngân hàng trung ương Malaysia cho hay tăng trưởng của nền kinh tế nước này đạt 4,5% trong quý 1/2019, chậm hơn so với mức tăng 4,7% của quý 4/2018, nhưng vượt mức dự báo tăng 4,3% theo một khảo sát của hãng tin Reuters./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.