Sở dĩ chính phủ Pháp có động thái như vậy là vì họ tin rằng thật bất côngkhi Google được nhận doanh thu quảng cáo từ việc cung cấp dịch vụ tìm kiếm tintức, trong khi các trang tin “đích đến” thì lại không nhận được gì.
Tuy nhiên, tập đoàn công nghệ của Mỹ cũng tỏ ra cứng rắn không kém, khi họđe dọa sẽ gỡ bỏ tất cả các trang tin tức của Pháp ra khỏi phần kết quả tìm kiếm,và có thể dẫn tới hậu quả là đánh mất 4 tỷ lượt xem mỗi năm.
Trước tình thế căng thẳng giữa 2 bên, trang thông tin Quartz tiết lộ rằngChủ tịch Eric Schmidt của Google đã phải lên kế hoạch tới Paris, Pháp vào tuầntới để thảo luận vấn đề khúc mắc.
Trong khi đó, Bộ trưởng công nghệ Fleur Pellerin của Pháp đã bày tỏ rằng,nếu như Google đạt được thỏa thuận với giới xuất bản báo của Pháp thì chính phủsẽ không cần phải dùng tới các hành động pháp lý.
Bộ trưởng Pellerin bày tỏ với Quartz: “Chúng tôi không muốn Pháp trở thànhmột quốc gia bài Google. Rõ ràng họ có công cụ rất tuyệt vời, và họ cũng giữ vaitrò lớn trong hệ sinh thái số hóa của thế giới. Điều mà tôi đưa ra cho Googlelúc này là hãy bắt đầu đàm phán, và các cuộc thảo luận có thể diễn ra trong vòng3 tháng, để cố gắng đạt được một thỏa thuận chung. Nếu điều đó không xảy ra,chúng ta sẽ xem điều gì đến sau đó”./.