Chính phủ Philippines, MILF lập cơ quan giám sát hòa bình

Chính phủ Philippines và MILF cho biết đã nhất trí về thành phần của Cơ quan tiêu hủy vũ khí quốc tế (IDB), Ủy ban bình thường hóa chung (JNC)...
Chính phủ Philippines, MILF lập cơ quan giám sát hòa bình ảnh 1Chính phủ Philippines và MILF ký thỏa thuận hòa bình toàn diện tại thủ đô Manila ngày 27/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo THX, ngày 6/5, Chính phủ Philippines và nhóm phiến quân Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) tuyên bố thành lập các cơ quan có nhiệm vụ giám sát tiến trình hòa bình.

Trong một tuyên bố, Chính phủ Philippines và MILF cho biết đã nhất trí về thành phần của Cơ quan tiêu hủy vũ khí quốc tế (IDB), Ủy ban bình thường hóa chung (JNC) và Ủy ban hòa giải và tư pháp chuyển tiếp (TJRC).

Theo tuyên bố, IDB - gồm ba chuyên gia nước ngoài và bốn chuyên gia địa phương do Chính phủ Philippines và MILF chỉ định, sẽ dẫn đầu hoạt động loại bỏ dần dần lực lượng và vũ khí của MILF.

Trong khi đó, Văn phòng cố vấn tổng thống về tiến trình hòa bình (OPAPP) cho hay JNC sẽ điều phối tất cả các thành phần tham gia tiến trình bình thường hóa này.

Ngoài ra, Chính phủ Philippines và MILF cũng đã nhất trí mời Thụy Sĩ cử một chuyên gia làm người đứng đầu TJRC - ủy ban có nhiệm vụ nghiên cứu và đề xuất các cơ chế giải quyết các khiếu kiện của người Bangsamoro./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục