Ngày 24/11, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đã chỉ trích mạnh mẽ Tổng tư lệnh quân đội Sudan Abdel Fattah al-Burhan vì bác bỏ đề xuất ngừng bắn do Mỹ đưa ra.
Chính phủ Sudan tuyên bố không chấp nhận bất kỳ sự can thiệp nào của khu vực hoặc quốc tế mà không tôn trọng chủ quyền của Nhà nước Sudan và các thể chế hợp pháp được nhân dân Sudan ủng hộ.
Phiên họp do Thủ tướng lâm thời Kamil Idris chủ trì tập trung vào việc phát triển quan hệ đối ngoại thông qua ngoại giao chính thức, ngoại giao công chúng và nỗ lực hướng tới hòa bình trên khắp Sudan.
Xung đột ở Sudan đã thúc đẩy cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất thế giới với hơn 14 triệu người phải sơ tán trong nước hoặc phải đi lánh nạn ở các nước láng giềng.
Xung đột giữa SAF và RSF bùng phát tại Sudan kể từ giữa tháng 4/2023 đã khiến hơn 24.850 người thiệt mạng và hàng triệu người khác phải đi di tản bên trong lãnh thổ hoặc sang các nước láng giềng.
Các lực lượng tham gia ký văn kiện nhấn mạnh cuộc đối thoại toàn diện giữa các phe phái của Sudan là lựa chọn duy nhất để đạt sự đồng thuận và hòa giải quốc gia mà không có sự can thiệp từ bên ngoài.
Sudan đã đóng cửa không phận sau khi xung đột quân sự nổ ra giữa quân đội nước này và nhóm bán quân sự Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) vào giữa tháng 4 vừa qua.
Ông Guterres hoan nghênh việc khởi xướng từ ngày hôm nay tại Juba về một thỏa thuận hòa bình giữa chính phủ Sudan với Mặt trận cách mạng Sudan và Quân đội giải phóng Sudan do Minni Minawi lãnh đạo.
Giới chức cấp cao Chính phủ Sudan và thủ lĩnh phe đối lập đã ký tắt dự thảo thỏa thuận an ninh và một số vấn đề khác, dự kiến lễ ký kết chính thức được tổ chức ngày 31/8.
Nhà chức trách Sudan cho biết phần mộ đã được khai quật và cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm việc với giới chức hữu quan để thu thập và nghiên cứu chứng cứ.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua Nghị quyết 2519 gia hạn thêm 6 tháng (đến 15/11/2020) cho Lực lượng An ninh Lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA) ở Sudan và Nam Sudan.
Hai bên đã nhất trí cần sớm giải quyết các vấn đề là căn nguyên gây ra xung đột, hồi hương người tị nạn và tái định cư những người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn trong nước...
Các bên dự kiến sẽ thảo luận các nội dung liên quan chính trị, an ninh và tiếp cận nhân đạo, ngoài ra, vấn đề về chia sẻ quyền lực nhiều khả năng cũng sẽ được giải quyết.
Trong tuyên bố mới nhất, các bên nhất trí tiếp tục ngừng chiến sự vì mục đích nhân đạo, đàm phán sẽ bao gồm tất cả các vấn đề liên quan đến cuộc khủng hoảng, cũng như các khu vực xung đột.
Chính phủ Sudan và SPLM-N đồng ý trọng tâm của của cuộc đàm phán sẽ là vấn đề chính trị, tiếp theo là tình hình nhân đạo và cách thức để tái thiết an ninh.
Sắc lệnh trên được đưa ra vài giờ sau khi Phong trào Giải phóng dân tộc Sudan (SPLM) tuyên bố ngừng các cuộc đối thoại với Chính phủ Sudan cho đến khi tất cả các yêu cầu của họ được đáp ứng.
Một quan chức địa phương của Chính phủ Sudan cho biết những người đàn ông có vũ trang đã bắt cóc 3 nhân viên thuộc Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) tại khu vực xung đột Darfur.