Chính phủ Thụy Sĩ chưa vội can thiệp thị trường nhà

Chính phủ Thụy Sĩ phản đối đề nghị giới hạn tiền thuê trên thị trường nhà đất bất chấp những lời kêu gọi cần cung cấp đầy đủ chỗ ăn ở.
Chính phủ Thụy Sĩ đã phản đối đề nghị giới hạn tiền thuê trên thị trường nhà đất bất chấp những lời kêu gọi cần cung cấp đầy đủ chỗ ăn ở và những phàn nàn về tình trạng thiếu hụt các căn hộ sinh hoạt do việc gia tăng lượng người nhập cư.

Tuy nhiên, Nội các Thụy Sĩ quyết định thúc đẩy chương trình cho phép các công ty xây dựng và các công ty bất động sản mua đất và cam kết xem xét các biện pháp giúp sửa chữa và cải tạo những khu nhà cũ.

Hiện khoảng 2/3 dân số ở Thụy Sĩ phải thuê nhà.

Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sĩ Johann Schneider-Ammann cho rằng đa số người dân có điều kiện ăn ở tốt và thường chi khoảng 20% thu nhập của mình cho việc thuê nhà. Song, tại một số khu vực ở nước này bao gồm các vùng quanh Zurich, Hồ Geneva, Basel và các khu vực trung tâm, tình trạng thiếu chỗ ở vẫn phổ biến.

Ông Schneider-Ammann bác bỏ những luận điệu cho rằng việc gia tăng người nhập cư từ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) là nhân tố chính dẫn đến nhu cầu lớn về nhà ở.

Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sĩ cho rằng sẽ là không đúng khi điều chỉnh chính sách về thị trường nhà ở vì sức ép trước khi tổ chức cuộc bỏ phiếu toàn dân.

Trong một vài năm tới, người dân Thụy Sĩ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về các đề nghị riêng quy định số người nhập cư./.

Tố Uyên/Geneva (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục