Chính phủ Yemen sẵn sàng đàm phán với phiến quân Houthi

Ngày 19/10, người phát ngôn Rajeh Badi thông báo Chính phủ Yemen đã nhất trí tham gia các cuộc đàm phán với phiến quân Houthi nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 7 tháng qua ở nước này.
Chính phủ Yemen sẵn sàng đàm phán với phiến quân Houthi ảnh 1Các tay súng bộ lạc ủng hộ Chính phủ Yemen. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 19/10, người phát ngôn Rajeh Badi thông báo Chính phủ Yemen đã nhất trí tham gia các cuộc đàm phán với phiến quân Houthi nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 7 tháng qua ở nước này.

Ông Badi xác nhận: "Chúng tôi đã nhất trí tham gia" tiến trình đàm phán do Liên hợp quốc bảo trợ.

Cuối tuần trước, ông cho biết Đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen Ismail Ould Cheikh Ahmed đã chuyển giấy mời tham gia các cuộc đàm phán mới với phiến quân Houthi và đồng minh của nhóm này, cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh.

Tuy nhiên, ông Badi không bình luận về việc liệu Chính phủ của Tổng thống Abedrabbo Mansour Hadi đã đưa ra đảm bảo nào liên quan tới yêu cầu phiến quân Houthi rút khỏi các vùng lãnh thổ mà lực lượng này chiếm đóng trên khắp Yemen hay chưa.

Hiện Liên hợp quốc cũng chưa thông báo thời điểm và địa điểm tiến hành các cuộc đàm phán mới, song ông Badi nói rằng có thể tiến trình này sẽ diễn ra ở Geneva (Thụy Sĩ)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục