Chợ đêm... đại hạ giá?

Chợ đêm Đồng Xuân - điểm bán hàng đại hạ giá?

Chợ đêm Hàng Đào-Đồng Xuân khiến khách tham quan có cảm giác đây là điểm bán hàng đại hạ giá với đủ loại sản phẩm "thập cẩm".
Chợ đêm Hàng Đào-Đồng Xuân đang khiến khách tham quan có cảm giác đây là một điểm bán hàng đại hạ giá với đủ loại sản phẩm "thập cẩm" hơn là một địa chỉ giới thiệu những sản phẩm của các làng nghề và nghệ thuật truyền thống đất Hà thành.

Theo tiêu chí ban đầu, chợ đêm Hàng Đào-Đồng Xuân thiên về văn hóa hơn là kinh doanh.

Hàng tuần, mặt tiền của chợ sẽ mở sân khấu để biểu diễn nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là ca trù và chèo cổ. Các địa điểm kinh doanh, ăn uống sẽ đưa ra những món ăn đặc sắc của Hà Nội và các vùng miền trong cả nước với tiêu chí đơn giản, gọn nhẹ như bánh cốm Hàng Than, bánh cáy Thái Bình, bánh phu thê Bắc Ninh, bún thang Hà Nội...

Tuy nhiên, hiện nay, dạo khắp từ Hàng Đào đến chợ Đồng Xuân, khách hàng tìm mỏi mắt cũng không thấy các sản phẩm thủ công truyền thống. Một chủ quầy hàng bán đồ lưu niệm cho biết ở đây chủ yếu bán hàng Trung Quốc và hàng đại hạ giá.

Trên vỉa hè dành cho người đi bộ, nhiều sạp chất đống nào quần áo, ví da đại hạ giá... Khách tham quan ngồi xung quanh chọn hàng, mặc cả khá rôm rả. Các loại đĩa CD, VCD, kính, tất... giá rẻ cũng được bày bán la liệt.

Phía dưới lòng đường, các gian hàng bày bán đủ loại từ quần áo, giầy dép, đồ lưu niệm, khăn túi, đồ trang sức mỹ ký… Đập vào mắt khách tham quan các gian hàng là các biển quảng cáo đại hạ giá. Không chỉ vậy, hàng rong bán quà vặt với đủ các loại cóc, sấu dầm, xúc xích nướng, bắp rang bơ, mực nướng, ngô luộc… bày la liệt.

Ngoài những gian hàng bán đồ lưu niệm, có thể dễ dàng nhận thấy những gian hàng bán quần áo, giầy dép, túi xách thường là những sản phẩm được may gia công, chất lượng kém, giá thành rẻ, thậm chí những hàng ế ẩm, tồn đọng được chất đống hoặc bày bán cẩu thả.

Trước đây, trước cổng chợ Đồng Xuân cũng có những gian hàng bán gốm sứ Bát Tràng và các con giống đất sét cho trẻ con tập tô màu nhưng nay, thay vào đó là các gian hàng bán đồ trang sức mỹ ký. Bên hông chợ là khu ẩm thực nhưng các gian hàng bày thiếu tổ chức và thẩm mỹ, chưa kể các gian hàng này cũng xả ra đầy rác.

Hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, chủ trương của thành phố Hà Nội và quận Hoàn Kiếm tiếp tục mở rộng không gian đi bộ phố cổ Hà Nội với phạm vi mở rộng ra khu bảo tồn cấp 1 từ phố Hàng Buồm-Hàng Giầy-Tạ Hiện-Lương Ngọc Quyến-Mã Mây để vừa khai thác giá trị văn hóa vừa khai thác lợi thế ẩm thực phục vụ khách du lịch.

Để đề án này thực sự phát huy hiệu quả giới thiệu cho du khách bốn phương vẻ đẹp tiềm ẩn của phố cổ Hà Nội, không thể thiếu những dịch vụ chợ đêm với những sản phẩm truyền thống của quê hương, dân tộc.

Không chỉ vậy, Hà Nội hiện có khoảng 1.000 làng nghề, trong đó nhiều sản phẩm thủ công, mỹ nghệ độc đáo. Chợ đêm Hàng Đào-Đồng Xuân sẽ là một kênh giới thiệu sản phẩm hiệu quả nếu được tổ chức tốt như tiêu chí đặt ra ban đầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục