Đà Nẵng: Sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở đất ở Hùng Sơn
Lực lượng được huy động bao gồm hàng trăm cán bộ, chiến sỹ từ các đơn vị thuộc Quân khu 5, cùng với sự hỗ trợ của lực lượng Công an, dân quân tự vệ địa phương.
Lực lượng được huy động bao gồm hàng trăm cán bộ, chiến sỹ từ các đơn vị thuộc Quân khu 5, cùng với sự hỗ trợ của lực lượng Công an, dân quân tự vệ địa phương.
Với khứu giác nhạy bén, những "chiến binh bốn chân" này đang được sử dụng để tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất kinh hoàng tại xã biên giới Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng.
Đội 2 Cụm cơ động chó nghiệp vụ 5, trường Trung cấp 24 Biên phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP đóng quân tại xã Pa Tần, là đơn vị đặc thù, đảm nhận nhiệm vụ huấn luyện, quản lý và sử dụng chó nghiệp vụ.
Tòa nhà, được xây dựng vào năm 1965, nằm ở trung tâm thành phố Madrid gần nhà hát Opera và Cung điện Hoàng gia, đã bị sập khiến 4 người thiệt mạng và 3 người bị thương.
Một nhóm các nhà khoa học quốc tế tại Đại học Haifa đã phát triển thành công mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) có thể xác định thời điểm chó nghiệp vụ phát hiện được mùi mục tiêu.
Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài đã phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 2kg ma túy được ngụy trang tinh vi trong balô hành lý nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.
Tính đến cuối chiều 4/4, các đội cứu nạn, cứu hộ của QĐND Việt Nam đã tìm và đưa được tổng cộng 2 thi thể ra khỏi các đống đổ nát; tiếp tục khám, cấp thuốc miễn phí cho 62 lượt người dân,.
Đại diện phía Myanmar thông báo thủ đô Nay Pyi Taw đã cơ bản hoàn thành việc tìm kiếm cứu nạn và sẽ sớm chuyển sang giai đoạn tiếp theo.
Đoàn cứu hộ Việt Nam đã cứu sống 1 người, đưa được 15 thi thể nạn nhân ra khỏi các đống đổ nát; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và trao tặng 40 tấn lương khô hỗ trợ người dân Myanmar.
Các nhân viên cứu hộ đã tuyển dụng 11 chú chó, không chỉ có khả năng đánh hơi để tìm dấu hiệu của sự sống trong đống đất đá hoang tàn, mà còn giúp an ủi người thân và bạn bè của các nạn nhân.
Mất điện, tầm quan sát giảm sút, thiết bị quan sát của bộ đội chỉ bằng đèn pin, đèn tích điện… nhưng không hề làm suy giảm tinh thần trách nhiệm của lực lượng làm nhiệm vụ.
Lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam nhanh chóng triển khai các lực lượng với tinh thần trách nhiệm cao nhất, không quản ngại đêm tối, rà soát từng vị trí để tìm kiếm nạn nhân.
Hiện chó nghiệp vụ Việt Nam đã xác định được các vị trí có nạn nhân, tuy nhiên do thiếu trang thiết bị nên toàn bộ hiện trường đều phải sử dụng bằng trang thiết bị thô sơ, thậm chí là bằng tay.
Điều khó khăn là tại Myanmar không có đủ các trang thiết bị hạng nặng như máy xúc, gầu, múc... nên toàn bộ lực lượng cứu hộ Việt Nam phải sử dụng trang thiết bị thô sơ, chủ yếu là mang vác bằng tay.
Ba chó nghiệp vụ của Việt Nam đã phát hiện 1 vị trí có nguồn hơi và báo cáo, lực lượng công binh sau đó sử dụng máy dò kiểm tra và xác định nạn nhân đã tử vong, bị vùi lấp ở độ sâu không quá 2m.
Sáng 31/3, đoàn cứu hộ của Bộ Công an đã có mặt tại hiện trường tại thủ đô Naypyidaw (Myanmar) và bắt đầu sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm nạn nhân.
Đại tá Nguyễn Minh Khương cho biết đoàn đã có cuộc trao đổi nhanh với Trung tâm cứu trợ khẩn cấp thiên tai Myanmar tại đây và nhanh chóng di chuyển đến hiện trường của một tòa nhà bị đổ sập.
Các viên chức tìm kiếm và cứu hộ cùng chó nghiệp vụ đang tham gia nhiệm vụ tìm kiếm 81 người mất tích dưới đống đổ nát của tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước mới ở quận Chatuchak, Bangkok.
Chó nghiệp vụ và ngựa chiến là hai lực lượng "chiến sỹ" ít thấy của lực lượng cảnh sát cơ động, nhưng đóng các vai trò quan trọng trong nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh.
Màn trình diễn của lực lượng chó nghiệp vụ quân đội là một trong những điểm nhấn gây ấn tượng tại Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 diễn ra sáng 19/12 tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội.