Myanmar: Đoàn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam bắt đầu hoạt động cứu nạn tại Sagaing

Đại tá Nguyễn Minh Khương cho biết đoàn đã có cuộc trao đổi nhanh với Trung tâm cứu trợ khẩn cấp thiên tai Myanmar tại đây và nhanh chóng di chuyển đến hiện trường của một tòa nhà bị đổ sập.

Lực lượng Cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả trận động đất tại thị trấn Zabuthari, Thủ đô Nay Pyi Taw, Myanmar. (Ảnh: TTXVN phát)
Lực lượng Cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả trận động đất tại thị trấn Zabuthari, Thủ đô Nay Pyi Taw, Myanmar. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 31/3, Đoàn cứu hộ, cứu nạn Bộ Công an Việt Nam gồm 26 cán bộ chiến sỹ đã đến thành phố Sagaing, Myanmar, nơi cách khu vực tâm chấn của trận động đất kinh hoàng khoảng 12km.

Trưởng đoàn Bộ Công an Việt Nam, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho biết đoàn đã có cuộc trao đổi nhanh với Trung tâm cứu trợ khẩn cấp thiên tai Myanmar tại đây và nhanh chóng di chuyển đến hiện trường của một tòa nhà bị đổ sập, nằm cách vị trí đóng quân 20 phút di chuyển.

Tại tòa nhà 3 tầng đã bị sụp đổ hoàn toàn trên diện tích 200m2 này, có 1 nam giới trên 60 tuổi và 1 phụ nữ bị mắc kẹt.

Lực lượng cứu nạn đã ngay lập tức sử dụng chó nghiệp vụ để xác định vị trí các nạn nhân.

Trước đó, Đoàn cứu hộ, cứu nạn Bộ Công an Việt Nam đã đến Sân bay YangGon lúc 18h15 giờ địa phương ngày 31/3 và đã di chuyển 8 giờ liên tục bằng ôtô trong đêm để đến Sagaing./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales. (Ảnh: Trung Trang/TTXVN)

Những quyết sách chiến lược mang tính bước ngoặt

Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện "lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân" bằng những quyết sách chiến lược mang tính bước ngoặt, thể hiện trí tuệ sáng suốt và tầm nhìn thời đại.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội: Động lực dẫn dắt Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định 40 năm qua, đổi mới tư duy lý luận luôn đi trước một bước. Nhờ vậy đất nước ta đã đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng vững chắc để tự chủ chiến lược, tự hào, tự tin, tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.