Chợ Ngọc Hà được rào chắn vỉa hè thực hiện giãn cách xã hội

Lực lượng chức năng rào vỉa hè của chợ Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội) để đảm bảo người dân thực hiện đúng chỉ thị 16 về giãn cách xã hội, không tập trung quá đông khi mua hàng.
Trong sáng 4/4, lực lượng chức năng đã tiến hành rào chắn khu vực vỉa hè chợ Ngọc Hà, phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. (Nguồn: Vietnam+)
Hoạt động này nhằm bảo đảm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg. (Nguồn: Vietnam+)
Giãn cách xã hội không phải là phong tỏa, người dân vẫn có thể đến các khu chợ dân sinh để mua nhu yếu phẩm thiết yếu. (Nguồn: Vietnam+)
Tuy nhiên, việc người dân thường chen chúc hoặc đứng sát thành đám đông khi mua hàng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ lây nhiễm COVID-19(Nguồn: Vietnam+)
Chợ Ngọc Hà là một trong số những chợ lớn của quận Ba Đình, nơi thường ngày có lượt người mua-bán rất đông. (Nguồn: Vietnam+)
Chợ có khu vỉa hè rộng rãi, nơi thường được đặt các quầy hàng, hoặc các cửa hàng ăn nhỏ. (Nguồn: Vietnam+)
Người dân trong khu vực thể hiện thái độ khá hợp tác với việc rào chắn này, dù sẽ đem lại nhiều bất tiện như khó khăn khi đưa xe vào nhà. (Nguồn: Vietnam+)
Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến nhiều người buôn bán nhỏ chịu ảnh hưởng khi phải đóng cửa hàng hoặc hạn chế lượng khách. (Nguồn: Vietnam+)
Bởi vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 'kép' vừa phòng, chống dịch, vừa sản xuất, kinh doanh, khôi phục kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. (Nguồn: Vietnam+)
Người dân vẫn tiếp tục buôn bán bình thường sau khi vỉa hè bị rào chắn. (Nguồn: Vietnam+)
Đường phố Đội Cấn vắng lặng trong ngày thứ 4 thực hiện giãn cách xã hội. (Nguồn: Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục