Chú chó kỳ lạ sinh ra với tám chiếc chân và hai đuôi ở Tonga

Những người dân và du khách tại Vaini, Tonga - một quốc đảo nhỏ ở Thái Bình Dương đã vô cùng bất ngờ khi thấy một chú chó có hình dạng khác thường - tám chân, hai đuôi và hai thân dính vào nhau ở ngực.
Chú chó kỳ lạ sinh ra với tám chiếc chân và hai đuôi ở Tonga ảnh 1Chú chó có vẻ ngoài khác thường. (Nguồn: Daily Mail)

Những người dân và du khách tại Vaini, Tonga - một quốc đảo nhỏ ở Thái Bình Dương đã vô cùng bất ngờ khi thấy một chú chó có hình dạng khác thường.

Chú chó con màu đen trắng có tám chân, hai đuôi và hai thân dính vào nhau ở ngực. Nhìn chú chó giống như là hai cá thể chưa được tách ra hoàn toàn.

Theo các nhà khoa học, chú chó có hình dáng bên ngoài kì dị là do gen kém hay do chó mẹ không ăn đủ dinh dưỡng trong thời kì thai nghén.

Chú chó đáng thương đã chết chỉ vài giờ sau khi sinh. Chú chó này có dị tật ở mặt giống như bị hở hàm ếch. Khuôn mặt nó khá xanh xao và có dấu hiệu như thiếu oxy.

Theo Erica Fairleigh, một nhân viên thú y đến từ Wollongong, bang New South Wales, Australia, hầu hết những động vật có dị tật bẩm sinh đều không thể sống sót quá vài giờ sau sinh./.

Chú chó kỳ lạ sinh ra với tám chiếc chân và hai đuôi ở Tonga ảnh 2Người dân sửng sốt khi thấy chú chó. (Nguồn: Daily Mail)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục