"Chủ động cung cấp thông tin nóng của Bộ Công Thương cho dư luận"

Theo Thứ trưởng Trần Tuấn Anh, Bộ Công Thương quản lý rất nhiều lĩnh vực, do vậy công tác thông tin của Bộ cần được đẩy mạnh nhằm cung cấp và giải đáp những vấn đề nóng mà dư luận đang quan tâm.
"Chủ động cung cấp thông tin nóng của Bộ Công Thương cho dư luận" ảnh 1Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương (Ảnh: moit.gov.vn)

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Bộ Công Thương quản lý rất nhiều lĩnh vực, do vậy công tác thông tin của Bộ cần được đẩy mạnh nhằm cung cấp và giải đáp những vấn đề nóng mà dư luận đang quan tâm.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác thông tin, truyền thông trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương và ra mắt Chuyên trang Đa phương tiện, do Bộ Công Thương tổ chức chiều 26/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, để tạo ra sự kết nối giữa Bộ Công thương với người dân và doanh nghiệp, các đơn vị chức năng cần thường xuyên cập nhật thông tin và phản hồi một cách nhanh chóng nhằm tạo ra sự đồng thuận chung trong hoạt động của ngành.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, trong năm 2014, công tác thông tin, truyền thông trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương đã chuyển tải tới độc giả nhiều tin tức thời sự cũng như các hoạt động của bộ, đồng thời, giải đáp, định hướng những vấn đề nổi bật của ngành Công Thương được dư luận, báo chí quan tâm như: tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các chính sách, chiến lược mới ban hành liên quan đến lĩnh vực công nghiệp và thương mại...

Cụ thể, năm 2014 lượng thông tin cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương đạt 1.700 tin bài, trung bình 1 tháng có khoảng 300-400 tin cập nhật lên website, trong đó tin hoạt động của lãnh đạo bộ chiếm 2/3 tổng số tin, bài ngoài ra còn có tin của các thương vụ và tin chuyên ngành do các tập đoàn, tổng công ty cung cấp.

Đáng chú ý, các chuyên mục như: Công khai Minh bạch hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu; thông tin pháp luật ngành công thương... đã chuyển tải được nhiều thông tin hữu ích cho độc giả, tạo sự kết nối giữa Bộ Công Thương với người dân, doanh nghiệp và hướng tới việc cải cách hành chính theo yêu cầu của Chính phủ.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin cho biết, các tiện ích công nghệ thông tin đưa trên Cổng thông tin điện tử của Bộ đã giải đáp được nhiều thắc mắc của người dân liên quan đến các lĩnh vực của ngành công thương và là kênh thông tin, truyền thông chính thống để định hướng dư luận một cách đầy đủ, chính xác và nhanh chóng.

"Cổng thông tin điện tử đã trở thành kênh cung cấp thông tin chính thống của Bộ Công Thương trên môi trường Internet, phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Công Thương, các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ; đem lại nhiều tiện ích cho các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp,” ông Trần Hữu Linh nói.

Ngay sau buổi họp, Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ ra mắt Chuyên trang Đa phương tiện của Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương tại địa chỉ http://media.moit.gov.vn.

Chuyên trang Đa phương tiện được đưa vào vận hành trên Cổng thông tin điện tử của Bộ sẽ đẩy mạnh và tăng cường hơn nữa hiệu quả truyền thông của Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương nhằm phù hợp với xu thế phát triển của truyền thông trong giai đoạn hiện nay và đáp ứng nhu cầu của công chúng hiện đại.

"Chủ động cung cấp thông tin nóng của Bộ Công Thương cho dư luận" ảnh 2Lãnh đạo Bộ Công Thương bấm nút ra mắt Chuyên trang Đa phương tiện của Cổng thông tin điện tử (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.