Chủ nhà Indonesia sẽ tham gia cuộc đua xin đăng cai Olympic 2032

Tiếp sau thành công của Indonesia trong đăng cai ASIAD 2018, Tổng thống nước chủ nhà Joko Widodo ngày 1/9 cho biết sẽ tham gia cuộc đua đăng cai Đại hội thể thao Olympic mùa Hè năm 2032.
Chủ nhà Indonesia sẽ tham gia cuộc đua xin đăng cai Olympic 2032 ảnh 1Tổng thống nước chủ nhà Joko Widodo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tiếp sau thành công của Indonesia trong việc đăng cai Đại hội thể thao châu Á 2018 (ASIAD 2018), Tổng thống nước chủ nhà Joko Widodo ngày 1/9 cho biết nước này sẽ tham gia cuộc đua đăng cai Đại hội thể thao Olympic mùa Hè năm 2032.

Sau cuộc gặp Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach và Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á Al- Fahad Al-Sabah, Tổng thống Widodo cho biết Indonesia đã lên kế hoạch nộp đơn đăng ký trở thành ứng cử viên đăng cai Olympic 2032.

Chủ tịch IOC Thomas Bach đang có mặt Jakarta để tham dự lễ bế mạc ASIAD 2018 vào ngày 2/9 và đây là cơ hội để Indonesia đề xuất việc đăng cai Olympic 2032, sau Olympic 2024 tại Paris (Pháp) và Olympic 2028 tại Los Angeles (Mỹ).

[ASIAD 2018: Cuộc săn huy chương vàng vẫn chưa kết thúc]

Sau khi chứng kiến những thành công của ASIAD 18, IOC sẽ lưu tâm đến năng lực của Indonesia trong việc tổ chức một sự kiện thể thao lớn.

Indonesia đang tổ chức một kỳ ASIAD thành công về mặt thành tích thể thao và lợi ích kinh tế.

Tại đại hội lần này, đoàn thể thao Indonesia cho đến thời điểm này đã giành được tổng cộng 98 huy chương, trong đó có 31 huy chương vàng, 24 huy chương bạc và 43 huy chương đồng, đứng thứ tư trong bảng tổng sắp huy chương. Đây là số huy chương kỷ lục mà một quốc gia Đông Nam Á giành được tại một kỳ ASIAD.

ASIAD 2018 dự kiến sẽ trực tiếp đóng góp 22.000 tỷ rupiah (tương đương 1,6 tỷ USD) cho nền kinh tế Indonesia; trong đó có 3.700 tỷ rupiah đầu tư vào lĩnh vực xây dựng, 5.800 tỷ rupiah cho công tác tổ chức ASIAD và 2.400 tỷ rupiah từ chi tiêu của du khách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục