EU sẵn sàng viện trợ tài chính cho Ukraine

Chủ tịch EC: EU sẵn sàng viện trợ tài chính cho Ukraine

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy ngày 30/4 tuyên bố EU sẵn sàng hợp tác với IMF để viện trợ kinh tế cho Ukraine.
Chủ tịch EC: EU sẵn sàng viện trợ tài chính cho Ukraine ảnh 1Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- EU hồi tháng 3/2014. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Theo Reuters, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Herman Van Rompuy ngày 30/4 tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng hợp tác với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để viện trợ kinh tế cho Ukraine.

Phát biểu trước báo giới sau khi nhóm họp với Thủ tướng Czech Bohuslav Sobotka tại Prague, ông Rompuy nói: "Tất nhiên, chúng tôi cần một thỏa thuận được cam kết đầy đủ với IMF, song EU sẵn sàng thực hiện viện trợ tài chính vĩ mô trong khuôn khổ của toàn bộ gói viện trợ. Vì vậy, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Ukraine."

Trước đó, ngày 28/4, Ủy ban châu Âu (EC) đã nhất trí cấp cho Ukraine khoản vay trị giá 1 tỷ Euro (1,38 tỷ USD) nhằm giúp nước này cân bằng giữa các khoản phải trả với những rủi ro tài chính.

Đợt viện trợ tài chính vĩ mô (MFA) mới này là một phần của gói hỗ trợ Ukraine và đã được Hội đồng Bộ trưởng Liên minh châu Âu (EU) thông qua hôm 14/4./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục