Tại buổi làm việc, Ban lãnh đạo Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi đãbáo cáo với Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các kết quả hoạt động trong 20năm qua và những kế hoạch cụ thể của Hội trong thời gian tới.
Theo đó, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam tiếp tục thựchiện các chương trình (phẫu thuật mắt cho người mù nghèo; chỉnh hình, phục hồichức năng cho người khuyết tật; tặng xe lăn, xe lắc, xe đạp cho người khuyết tậtvà trẻ mồ côi; dạy nghề gắn với việc làm ổn định cho người khuyết tật, trẻ mồcôi...) đối với người tàn tật và trẻ mồ côi; quan tâm, giải quyết các vấn đề vềngười khuyết tật, trẻ mồ côi ở địa bàn cấp xã.
Hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền để vận độngủng hộ Quỹ; xây dựng và phát triển vững mạnh tổ chức Hội...
Hội phấn đấu đến năm2017, vận động quỹ đạt 250 tỷ đồng; dạy nghề, tạo việc làm cho 8.000 ngườikhuyết tật và trẻ mồ côi; phẫu thuật thay thủy tinh thể cho 18.000 người mùnghèo; phẫu thuật và phục hồi chức năng cho 3.000 người khuyết tật vận động; cấp25.000 xe lăn, xe lắc, xe bại não cho người khuyết tật vận động; khám chữa bệnh,cấp thuốc miễn phí, cấp sổ bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội cho 25.000 người….
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốcViệt Nam Huỳnh Đảm đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả hết sức thiết thựcmà Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam đã làm được trong 20 nămqua.
Chủ tịch Huỳnh Đảm nhấn mạnh những kết quả đó của Hội đã góp phần tăngcường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời đem lại niềm vui và hạnh phúccho người tàn tật và trẻ mồ côi.
Chủ tịch Huỳnh Đảm mong muốn, thời gian tới, cùng với sự quan tâm, chăm locủa Đảng và Nhà nước, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam cần tiếptục phát huy sức mạnh đoàn kết, chăm sóc tốt hơn nữa cho người khuyết tật, trẻmồ côi.
Bên cạnh đó, Hội cần đẩy mạnh tuyên truyền những chủ trương, đường lốichính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước đến người tàn tật và trẻ mồ côi.../.