Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Vinaconex

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Vinaconex phát huy tối đa khả năng, đóng góp vào các dự án về xây dựng dân dụng, hạ tầng an sinh...
Ngày 31/10, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã thăm và làm việc tại Tổng côngty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Tổng công ty Vinaconex), kiểmtra hoạt động sản xuất, kinh doanh của Nhà máy nước sông Đà - Công ty tráchnhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Vinaconex thuộc Tổng công ty.

Đến thăm và kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Nhà máy nước sông Đà ởhuyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánhgiá dự án khai thác nước mặt sông Đà là một chương trình mang tầm chiến lược vềan sinh xã hội, thể hiện quyết tâm to lớn của Tổng công ty Vinaconex về giảiquyết nhu cầu nước sạch cấp thiết cho nhân dân, góp phần vào sự phát triển kinhtế - xã hội của đất nước nói chung, thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình nói riêng.

Sau khoảng 5 năm triển khai dự án, Nhà máy nước sông Đà đã hoàn thành giai đoạn1 với tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng, công suất 300.000m3/ngày,hiện đã bắt đầu cung cấp nước sạch cho toàn bộ khu vực Tây Nam Thủ đô Hà Nội.

Tuy nhiên, lượng nước sử dụng tại khu vực này mới đạt 80.000m3/ngày,vì thế nhà máy phải sản xuất cầm chừng, giá thành sản xuất nước sạch cao hơn gấpgần 4 lần giá bán buôn nước sạch hiện được áp dụng tại Hà Nội. Hàng tháng Nhàmáy nước sông Đà lỗ khoảng trên 13 tỷ đồng.

Trước thực tế này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị thành phố Hà Nội cùngTổng công ty Vinaconex và các bên hữu quan đẩy nhanh việc giải quyết những vướngmắc về xây dựng hệ thống ống dẫn, mạng phân phối, giá bán nước sạch... để đảmbảo lợi ích cho người dân và doanh nhiệp.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, sự phối hợp thiếu đồng bộ đã dẫn đến tình trạng Nhà máynước sông Đà hiện phải sản xuất cầm chừng chưa đầy 1/3 công suất, trong khikhông ít khu vực ở Hà Nội lại chưa được cung cấp nước sạch.

Đây là bài toán vừamang tính kinh tế, vừa mang tính xã hội cần được giải quyết nhanh chóng. Để tồntại, Tổng công ty Vinaconex khó có thể chịu được khoản lỗ tới trên 13 tỷ đồngmỗi tháng, trong khi người dân ở nhiều khu vực tại Hà Nội lại chưa được sử dụngnước sạch.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị thành phố Hà Nội lên kế hoạch từngbước hạn chế việc khai thác nước ngầm, bởi nguy cơ nước bị ô nhiễm cao, hơn thếnữa là những tác hại về lâu dài đối với môi trường, địa tầng. Thành phố cần đặtquyết tâm cao trong việc đảm bảo việc cung cấp nước sạch cho người dân.

Đến thăm và làm việc với cán bộ, nhân viên Tổng công ty Vinaconex tại Hà Nội,Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những nỗlực, thành tích xuất sắc của Tổng công ty qua chặng đường hơn 20 năm xây dựng vàtrưởng thành.

Tiền thân là Công ty dịch vụ và xây dựng nước ngoài được thành lập vào tháng9/1988, đến nay Tổng công ty Vinaconex đã trở thành một Tổng công ty đa doanhhàng đầu trong ngành xây dựng, có trên 70 đơn vị trực thuộc với đội ngũ trên42.000 cán bộ, kỹ sư, chuyên gia, công nhân hoạt động tại khắp 63 tỉnh, thành.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Tổng công ty Vinaconex đang phát huy tối đa khả năng,vai trò, sự đóng góp của mình trong các dự án về xây dựng dân dụng, hạ tầng ansinh..., tiếp sức cho các địa phương trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch nước nêu rõ, trong cơn “địa chấn” khủng hoảng tài chính và suy thoáikinh tế trên toàn cầu, kinh tế Việt Nam bị chao đảo nhưng vẫn khắc phục được khókhăn và về cơ bản đã vượt qua được giai đoạn sóng gió, tăng trưởng GDP năm 2009dự kiến đạt trên 5%.

Đây là thành tựu thể hiện nỗ lực to lớn của toàn Đảng, toàndân, trong đó các đơn vị kinh tế như Tổng công ty Vinaconex có vai trò hết sứcrõ rệt.

Từ những bài học của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế, Chủ tịchnước đề nghị Tổng công ty Vinaconex không chủ quan trước những thách thức, luôntự tin vào bản lĩnh của mình, tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùngtrong chặng đường phát triển phía trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục