Chủ tịch nước tiếp Đoàn dự Đại hội đại biểu phụ nữ

Ngày 12/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần XI.
Ngày 12/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần XI.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã báo cáo Chủ tịch nước những thành tích tiêu biểu trong hoạt động của các cấp Hội phụ nữ thời gian qua.

Các cấp Hội và phụ nữ cả nước đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2007-2012), thiết thực góp phần vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, đặc biệt trong việc thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị khóa X về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhiều đại biểu đại diện cho phụ nữ lực lượng vũ trang, trí thức, doanh nghiệp, cán bộ cơ sở vùng sâu, vùng xa đã báo cáo những kinh nghiệm, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc,” nhấn mạnh những chuyển biến trong phong trào phụ nữ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; khẳng định chất lượng hoạt động của tổ chức Hội cơ sở được nâng lên, góp phần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách; rèn luyện phẩm chất đạo đức; nâng cao trình độ nhận thức.

Các đại biểu cũng mong muốn được Ðảng, Nhà nước quan tâm hơn nữa thông qua ban hành các chủ trương, chính sách thiết thực, hiệu quả đối với phụ nữ. Nhiều đại biểu đề xuất với lãnh đạo Ðảng, Nhà nước những giải pháp để phụ nữ phát huy vai trò trong tham gia quản lý hành chính, xã hội, đoàn thể, nghiên cứu khoa học; kiến nghị các cấp chính quyền về cơ chế hỗ trợ hoạt động của các cấp Hội Phụ nữ tại vùng sâu, vùng xa.

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch nước biểu dương những thành tựu to lớn của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong nhiệm kỳ qua. Chủ tịch nước đánh giá cao phẩm chất trung hậu đảm đang, khí phách anh hùng, bất khuất của phụ nữ Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua các giai đoạn lịch sử, mong muốn phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống trong thời kỳ mới.

Chủ tịch nước khẳng định trong đời sống kinh tế - xã hội hiện nay, trên mọi lĩnh vực, thành công nào cũng có những đóng góp của phụ nữ Việt Nam. Chủ tịch nước cho rằng, trong giai đoạn thực hiện chiến lược kinh tế - xã hội mới, đất nước còn nhiều khó khăn, bởi vậy Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng với các đoàn thể chính trị cần đồng sức, đồng lòng, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đưa kinh tế đất nước vượt qua khó khăn.

Chủ tịch nước cũng đề nghị các cấp Hội quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ giải quyết công ăn việc làm cho hội viên, đào tạo nghề cho nữ lao động nông thôn, đặc biệt là phụ nữ nghèo; phát triển kinh tế hộ gia đình, giáo dục bình đẳng giới, gìn giữ nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, đẩy lùi tệ nạn xã hội.

Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo, đào tạo, thực hiện chính sách đối với phụ nữ nói chung và công tác cán bộ nữ nói riêng, Chủ tịch nước tin tưởng nhiệm kỳ mới của Hội Liên hiệp Phụ nữ sẽ thực hiện đạt và vượt các mục tiêu đề ra bằng những việc làm chủ động sáng tạo, tạo chuyển biến trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Cũng trong chiều 12/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đoàn đại biểu phụ nữ tiêu biểu tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng nhân dịp hai đoàn dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI.

Ghi nhận những đóng góp của Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế- xã hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định trong cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước, phụ nữ Quảng Nam và Đà Nẵng luôn là hậu phương vững chắc, xứng đáng với danh hiệu phụ nữ "ba đảm đang" và 8 chữ vàng mà Bác Hồ tặng toàn thể phụ nữ Việt Nam "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang." Trong công cuộc xây dựng đất nước, chị em cũng luôn đi đầu trong phong trào dạy con hiếu học, tham gia phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh phụ nữ tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng cần phát huy truyền thống anh hùng, nuôi dạy con cháu hiếu học, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Phó Thủ tướng lưu ý các cấp hội phụ nữ tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng chú trọng hơn nữa đến công tác đào tạo nghề cho nữ lao động nông thôn, đặc biệt là phụ nữ nghèo; tìm hướng phát triển các nghề phụ để chị em xóa đói, giảm nghèo, phát triển sản xuất... Phó Thủ tướng cho rằng các cấp hội cần phát huy truyền thống, đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Trong năm qua, Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã vận động, xây dựng nhiều mái ấm tình thương giúp nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; quyên góp, trao tặng học bổng cho nhiều học sinh nghèo vượt khó. Hội phụ nữ tỉnh Quảng Nam và thành phố Đã Nẵng cũng đã hỗ trợ cho hàng nghìn gia đình vươn lên xóa đói giảm nghèo; dạy nghề và tạo việc làm cho hàng nghìn phụ nữ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục