Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc kêu gọi nối lại hoạt động của Kaesong

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun ngày 21/12 tuyên bố rằng hai miền Triều Tiên cần phải nối lại hoạt động của khu công nghiệp chung Kaesong, vốn bị đóng cửa từ tháng 2/2016.
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc kêu gọi nối lại hoạt động của Kaesong ảnh 1Binh sỹ Hàn Quốc kiểm soát tại lối vào khu công nghiệp Keasong. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Yonhap, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun ngày 21/12 tuyên bố rằng hai miền Triều Tiên cần phải nối lại hoạt động của khu công nghiệp chung Kaesong, vốn bị đóng cửa từ tháng 2/2016 sau các hành động quân sự của Triều Tiên.

Ông Chung được dẫn lời nhấn mạnh: "Khu công nghiệp này là một biểu tượng của những nỗ lực của các chính quyền trước đây trong việc bình thường hóa mối quan hệ liên Triều. Việc Chính phủ Hàn Quốc đột ngột đóng cửa khu công nghiệp này là không phù hợp."

Ngoài ra, ông Chung còn nói thêm rằng việc Triều Tiên phát triển hạt nhân là không thể chấp nhận được và Seoul cần áp dụng các biện pháp trừng phạt, nhưng việc đóng cửa khu công nghiệp này không thể là giải pháp. Ông nêu rõ: "Việc hợp tác làm ăn giữa hai miền Triều Tiên phải được duy trì nguyên vẹn trong mọi tình huống."

Đây là một động thái hiếm hoi khi nhà lãnh đạo cơ quan lập pháp của Hàn Quốc đưa ra một tuyên bố trực tiếp phản đối các chính sách của Tổng thống Park Geun-hye./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục