Chúc Tết lực lượng làm nhiệm vụ ở tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang lưu ý các đơn vị và chính quyền địa phương quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo chế độ cho cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ ở tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia.
Chúc Tết lực lượng làm nhiệm vụ ở tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Trạm kiểm soát Biên phòng Vĩnh Nguơn, Bộ đội Biên phòng An Giang. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, ngày 6/1, đoàn công tác của tỉnh An Giang do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng và các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới.

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Trạm Kiểm soát Biên phòng Vĩnh Nguơn; Tổ phòng, chống dịch COVID-19 số 3 (Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc); Trạm thông tin Núi Sam (thuộc Lữ đoàn thông tin 29, Quân khu 9); Tổ đài Núi Sam (Đại đội Thông tin, Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích các đơn vị đạt được thời gian qua và gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia; đồng thời đề nghị các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng, đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

[Đất liền gửi Tết đến với cán bộ và chiến sỹ đảo Đá Nam]

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng và các lực lượng trên tuyến biên giới luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sỹ với chính quyền và nhân dân hai bên biên giới; tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân hai bên qua lại thăm thân, giao thương, phát triển kinh tế theo đúng quy định.

Đồng thời, các cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phòng, chống các loại tội phạm trên tuyến biên giới; sẵn sàng lực lượng, phương tiện và các phương án để ứng phó, không để bị động, bất ngờ, đảm bảo giữ vững an ninh biên giới để bà con an tâm đón Tết.

Lãnh đạo các đơn vị và chính quyền địa phương cần quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo chế độ cho cán bộ, chiến sỹ, nhất là trong dịp Tết đến, Xuân về.

Chúc Tết lực lượng làm nhiệm vụ ở tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia ảnh 2Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình hỏi thăm tình hình sức khỏe và tặng quà Tết cho Lê Thị Tuyết, sống tại Trung tâm nuôi dưỡng người già-trẻ mồ côi thành phố Châu Đốc. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Cảm ơn tình cảm của lãnh đạo tỉnh An Giang và đoàn công tác dành cho cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cũng như các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới, Đại tá Trần Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang duy trì 85 tổ, chốt phòng, chống dịch COVID-19 dọc theo tuyến biên giới; bố trí đầy đủ quân số trực, tuần tra, kiểm soát, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu, đảm bảo cho bà con yên tâm đón Tết, vui Xuân.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết gia đình chính chính sách tiêu biểu trên địa bàn thành phố Châu Đốc; tặng quà các cụ già neo đơn, trẻ mồ côi tại Trung Tâm nuôi dưỡng người già-trẻ mồ côi thành phố Châu Đốc; tặng quà, chúc thọ cụ Nguyễn Thị Chừng (90 tuổi ở phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục