Tại phần đầu phiên phúc thẩm sáng 19/6, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đã xin rút toàn bộ nội dung kháng cáo cả về hình sự và dân sự, chỉ kháng cáo về quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án.
Ngày 19/6, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án góp vốn 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vào Ngân hàng OceanBank.
Bị cáo Đinh La Thăng kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội công tâm, khách quan xem xét lại cả về tội danh, hình phạt và trách nhiệm dân sự cho bị cáo.
Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án tham ô tài sản xảy ra tại PVP Land, luật sư cho rằng bị cáo Đinh Mạnh Thắng lợi dụng ảnh hưởng chứ không tham ô tài sản.
Chiều 14/5, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm vụ án “Tham ô tài sản,” “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại PVC.
Hội đồng phúc thẩm y án sơ thẩm với bị cáo Đinh La Thăng mức 13 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng."
Chiều 11/5, các bị cáo đã nói lời sau cùng trước khi bước vào phần nghị án và tuyên án trong Phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).
Trong đó, bị cáo Đinh La Thăng cùng Luật sư bào chữa đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại tội danh "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu qủa nghiêm trọng.”
Nội dung bào chữa của các luật sư trình bày chiều 10/5 chủ yếu tập trung nhấn mạnh vai trò thứ yếu của nhóm bị cáo là cấp phó, cán bộ của PVN và Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam.
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Hà Nội cho rằng bản án sơ thẩm quy kết các bị cáo trong vụ án tại PVC là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật.
Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã triệu tập đại diện Văn phòng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) để làm rõ việc chuyển, nhận các văn bản liên quan đến vụ án.
Sáng 9/5, Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án tại PVC đã xét hỏi nội dung kháng cáo của bị cáo Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam - PVN).
Phiên xét xử chiều nay 8/5, Hội đồng xét xử chủ yếu xét hỏi liên quan đến vai trò của bị cáo Phùng Đình Thực (nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam - PVN) trong vụ án.
Chủ tọa phiên tòa cho biết, trước khi Phiên phúc thẩm chính thức bắt đầu, bị cáo Trịnh Xuân Thanh (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVC) đã rút toàn bộ đơn kháng cáo.
Phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm về tội “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng" ở PVN và PVC diễn ra tại Hà Nội.
Ngày mai (7/5), Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa theo trình tự phúc thẩm, xét xử vụ ánxảy ra tại Tập đoàn dầu khí Việt Nam và Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam.
Điểm chung của các bị cáo trong những vụ án kinh tế trọng điểm là sự coi thường, bất chấp luật pháp, biết sai nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi vi phạm…
Hành vi cố ý làm trái của các bị cáo trong những vụ án kinh tế trọng điểm đã gây thiệt hại cho Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng; khiến cho nhiều dự án thoi thóp, dang dở nằm “đắp chiếu.”