“Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông” hỗ trợ ngư dân bám biển

150 hộ ngư dân ở hai xã Tam Quang và Tam Hải, Quảng Nam, đã được hỗ trợ vốn và phương tiện để đánh bắt hải sản tại ngư trường quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
“Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông” hỗ trợ ngư dân bám biển ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sáng 12/6, Chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông” của Báo Tuổi trẻ phối hợp với Hội nghề cá tỉnh Quảng Nam tổ chức trao hỗ trợ vốn cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn của hai xã Tam Quang và Tam Hải, huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) tiếp tục vươn khơi bám biển.

Trong đợt hỗ trợ vốn lần này, Chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông” của Báo Tuổi trẻ và Hội nghề cá Quảng Nam hỗ trợ 150 hộ ngư dân ở hai xã Tam Quang và Tam Hải, mỗi hộ 5 triệu đồng.

Đây là số tiền do bạn đọc trong cả nước chung tay đóng góp.

Những ngư dân được hỗ trợ vốn lần này đều là những ngư dân chuyên hành nghề xa bờ ở ngư trường quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Chương trình còn hỗ trợ ngư dân hai xã nói trên 15 thuyền thúng làm bằng vật liệu composit giúp ngư dân có thêm điều kiện vươn khơi bám biển.

Thời gian qua, mặc dù bị tàu Trung Quốc liên tục quấy phá, chèn ép, đe dọa và cả tấn công nhưng các tàu của ngư dân cả nước nói chung và ngư dân Quảng Nam nói riêng vẫn kiên cường vươn khơi bám biển vừa khai thác nguồn lợi trên biển, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhân dịp này, Chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông” đã tặng 30 sổ tiết kiệm, trị giá mỗi sổ 20 triệu đồng cho 30 gia đình chiến sỹ Cảnh sát biển vùng 2 có hoàn cảnh khó khăn.

Sau hơn một tháng phát động, Chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông” đã quyên góp được trên 35 tỷ đồng của bạn đọc trong cả nước tiếp tục hỗ trợ ngư dân khắc phục khó khăn, vươn khơi bám biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục