Trong chương trình, nhiều câu chuyện ý nghĩa về mối quan hệ giữa hai quốcgia láng giềng có truyền thống văn hóa lâu đời Việt Nam-Trung Quốc đã được táihiện chân thực, sinh động.
Đó là mùa hè năm 1949, theo đề nghị từ phía Trung Quốc, Việt Nam đã cử mộtsố đơn vị, chia làm hai cánh quân tham gia chiến dịch Thập vạn đại sơn chốngquân Tưởng.
Những người lính trẻ ngày ấy đã băng rừng vượt núi, góp phần khôngnhỏ vào những trận thắng của giải phóng quân Trung Quốc. Chiến dịch đã kết thúcthắng lợi ngay trước dịp Cách mạng Trung Quốc thành công, nước Cộng hòa Nhân dânTrung Hoa ra đời.
Rất nhiều chiến sỹ Việt Nam đã gửi lại xương máu nơi nước bạn trong nhữngtrận chiến ngày ấy. Tại thời điểm này, ở trong nước, cuộc kháng chiến chống thựcdân Pháp đang diễn ra vô cùng gian khổ và ác liệt, nhưng Việt Nam vẫn hoàn thànhsứ mệnh quốc tế với phương châm “giúp bạn như giúp mình.”
Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, vào thời điểm vô cùng cam go(1956-1969), đã có rất nhiều thanh niên Trung quốc sang giúp nhân dân Việt Namlàm cầu đường tại Thái Nguyên, Hải Phòng...
Dù điều kiện sống khi ấy vô cùng khó khăn, tình hình mưa lũ diễn ra rấtkhắc nghiệt, các chuyên gia Trung Quốc vẫn hết lòng vì Việt Nam, vì nhân dânViệt Nam.
Những thanh niên ngày ấy nay tuổi đã ngoài 70. Họ vẫn lưu giữ những kỷ vậtvề giai đoạn họ gắn bó với Việt Nam, nhiều người đang dành thời gian viết sáchvề những năm tháng khó quên ấy.
Chương trình có sự tham gia của các nghệ sỹ nổi tiếng của hai nước như casỹ Thanh Lam, Tùng Dương, Lê Anh Dũng, nhóm Năm dòng kẻ, nghệ sỹ Thẩm Minh Xuân(Trung Quốc)...
Thông qua những câu chuyện cảm động được người trong cuộc kể lại, nhữngphóng sự phản ánh tình cảm chia ngọt sẻ bùi trong chiều dài lịch sử cùng nhiềutiết mục nghệ thuật đặc sắc của hai nước, cầu truyền hình góp phần gửi đến thôngđiệp cùng nhau xây dựng nền hòa bình và phát triển phồn vinh giữa hai quốcgia./.