Chương trình nghệ thuật "Bài ca tháng Mười Nga - Mãi mãi một niềm tin"

Tổng lãnh sự Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định việc nghiên cứu di sản của Cách mạng tháng Mười Nga chưa bao giờ mất đi tính thời sự kể cả trong giai đoạn hiện nay.
Chương trình nghệ thuật "Bài ca tháng Mười Nga - Mãi mãi một niềm tin" ảnh 1Một tiết mục nghệ thuật tại chương trình. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2017), tối 4/11, tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, Ban tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật chủ đề "Bài ca tháng Mười Nga - Mãi mãi một niềm tin."

Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã ôn ý nghĩa lịch sử và những giá trị trường tồn của Cách mạng tháng Mười Nga; đồng thời nhấn mạnh, hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, nguyên tắc chỉ đạo sự nghiệp đổi mới được Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quán triệt là trên nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội.

Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, cùng cả nước, vì cả nước, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, thực hiện hóa khát vọng chủ nghĩa xã hội đã được truyền cảm hứng từ cuộc Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại...

[Cách mạng Tháng Mười có ý nghĩa to lớn đối với Việt Nam]

Tại chương trình, ông Popov Aleksey Vladimirovich, Tổng lãnh sự Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ cách đây 100 năm, tiếng súng của chiến hạm Rạng Đông đã vang lên đánh dấu khởi đầu một kỷ nguyên mới trong tiến trình phát triển của loài người. Từ đây, Cách mạng tháng Mười Nga đã trở thành sự kiện quan trọng trong lịch sử đất nước Nga và của cả thế giới.

Ông Popov Aleksey Vladimirovich khẳng định việc nghiên cứu di sản của Cách mạng tháng Mười Nga chưa bao giờ mất đi tính thời sự kể cả trong giai đoạn hiện nay; đồng thời cho rằng Việt Nam và Liên bang Nga trong mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện, sẽ tiếp tục củng cố hợp tác, phát triển trên cơ sở hợp tác cùng có lợi mọi lĩnh vực như kinh tế thương mại, khoa học kỹ thuật, an ninh-quốc phòng, thể thao và du lịch... Cùng với đó, quan hệ giữa các địa phương của Việt Nam với các địa phương của Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững.

Tại chương trình, khán giả được thưởng thức nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc như "Ngọn đuốc tháng Mười;" "Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò vĩ dặm;" "Đàn sếu;" "Bài ca Hồ Chí Minh;" "Tiếng hát từ thành phố mang tên Người"... do hàng trăm diễn viên, ca sỹ Việt Nam và Liên bang Nga biểu diễn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục