Chuyên gia phản ứng về tuyên bố mở phòng liên lạc ngoại giao Mỹ-Triều

Tổng thống Trump tuyên bố đây là ý tưởng tốt, trong khi Chủ tịch Kim Jong-un cho biết: "Tôi nghĩ đó là điều đáng hoan nghênh... Tôi nghĩ chúng ta cần thêm thời gian thảo luận."
Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 3, trái) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 2, phải) tại cuộc họp mở rộng với các quan chức hai nước trong ngày thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai ở Hà Nội ngày 28/2/2019. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 3, trái) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 2, phải) tại cuộc họp mở rộng với các quan chức hai nước trong ngày thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai ở Hà Nội ngày 28/2/2019. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo Guardian và Telegraph, ngày 28/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã có phản ứng tích cực với triển vọng mở văn phòng liên lạc ngoại giao Mỹ-Triều.

Tổng thống Trump tuyên bố đây là ý tưởng tốt, trong khi Chủ tịch Kim Jong-un cho biết: "Tôi nghĩ đó là điều đáng hoan nghênh... Tôi nghĩ chúng ta cần thêm thời gian thảo luận."

[Tổng thống Trump ca ngợi đối thoại Mỹ-Triều là "thành công to lớn"]

Chuyên gia Ankit Panda nghiên cứu Triều Tiên và là biên tập viên của tạp chí Diplomat giải thích tầm quan trọng của cử chỉ trên là "cách thức cụ thể và kịp thời để thay đổi mối quan hệ theo hướng tích cực."

Trong khi đó, chuyên gia Julian Borger thuộc tờ Guardian cho rằng: "Đây là mong ước lâu dài của Triều Tiên khi thiết lập quan hệ ngoại giao, song Mỹ trong quá khứ cản trở để buộc Bình Nhưỡng nhượng bộ. Chiến lược của Triều Tiên khá bền vững trong nhiều năm qua, từ trước khi ông Kim Jong-un thừa hưởng quyền lực, nhằm thúc đẩy bình thường hóa quan hệ trong khi vẫn duy trì năng lực răn đe hạt nhân cơ bản"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục