Chuyển hàng ra Lý Sơn trước khi biển động mạnh

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngày 8/11, tỉnh Quảng Ngãi đã điều động 3 chiếc tàu vận tải chở thêm 80 tấn gạo ra huyện đảo Lý Sơn.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngày 8/11, tỉnh Quảng Ngãi đã điều động 3 chiếc tàu vận tải gồm tàu Khải Hoàn, tàu Lý Sơn và tàu Hải Đảo chở thêm 80 tấn gạo và 10 tấn hàng thiết yếu khác ra huyện đảo Lý Sơn.

Như vậy sau hai ngày biển lặng, các phương tiện vận chuyển hàng hóa trên biển đã chuyển ra huyện đảo Lý Sơn hơn 200 tấn hàng hóa thiết yếu các loại. Theo dự báo của ngành khí tượng thủy văn, bắt đầu từ ngày 9/11 vùng biển tỉnh Quảng Ngãi sẽ động mạnh, tàu thuyền không được ra khơi.

Trong khi đó thì từ chiều ngày 7/11 đến sáng 8/11, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa to trên diện rộng, riêng các huyện miền núi có mưa vừa đến mưa to. Mưa to tại miền núi khiến tuyến đường liên xã Sơn Tân-Sơn Tinh bị sạt lở nặng, các tuyến đường từ trung tâm huyện Sơn Tây về các xã Sơn Liên, Sơn Long cũng bị chia cắt bởi nước sông, suối dâng cao.

Mưa lớn cũng làm cho các tuyến đường liên huyện Di Lăng (huyện Sơn Hà) đi xã Trà Trung (huyện Trà Bồng) và tuyến đường Sông Trường-Trà Bồng-Bình Long-Dung Quất đã sạt lở trước đó nay bị sạt lở nặng hơn, giao thông trên các tuyến đường này đang gặp nhiều khó khăn.

Ngày 18/11, ông Trương Ngọc Nhi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ký văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tỉnh Quảng ngãi 2.000 tấn gạo, 1.000 tấn giống cây trồng các loại và 100 cơ số thuốc, hỗ trợ khẩn cấp 310 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra nhằm sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân, bao gồm xây dựng khu tái định cư để di dời khản cấp 50 hộ gia đình thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huỵen Bình Sơn bị lũ ống cuốn trôi hoặc có nguy cơ sập nhà, khắc phục các công trình giao thông để tạm thời thông tuyến các tuyến giao thông bị chia cắt, khắc phục khẩn cấp hệ thống thủy lợi bị hư hỏng để kịp thời tổ chức sản xuất vụ Đông Xuân 2010-2011.

Tỉnh cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục đường bộ Việt Nam khẩn trương thi công hoàn thành sớm các cây cầu chính, khắc phục ngay tình trạng xuống cấp nghiêm trọng Cầu Cháy trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn huyện Bình Sơn.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi còn 150 hồ chứa nước và 72 điểm dân cư có nguy cơ sạt lở cao và ngập trên 1m khi mực nước sông ở mức báo động 3. Tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành chức năng cho phép địa phương lập dự án và thựuc hiện đầu tư ngay từ đầu năm 2011 nhằm giảm thiểu nguy cơ gây thiệt hại về tài sản và tính mạng nhân dân trong mùa mưa lũ.

Trong trận lũ vừa qua, toàn tỉnh Quảng ngãi có trên 70 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn và hư hỏng nặng, hàng chục nghìn ha hoa màu bị thiệt hại, hàng loạt công trình cơ sở hạ tầng bị hư hỏng nặng. Tổng thiệt hại ước tính trên 233 tỷ đồng./.

Đoàn Hữu Trung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục