Diện tích các loại cây đậu đỗ này tập trung nhiều nhất ở các huyện Ea Súp, BuônĐôn, Ea H’Leo, Krông Búk, Cư M’Gar, Krông Pắk, Ea Kar. Đây cũng là địa phương códiện tích gieo trồng đậu đỗ các loại trong vụ mùa nhiều nhất ở Tây Nguyên.
Các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã hướng dẫn đồng bào các dân tộcchuyển hàng chục ngàn ha lúa rẫy “ăn nhờ nước trời” sang gieo trồng các loại câyđậu đỗ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Nhờ vậy, từ chỗ địa phương có hàngchục ngàn ha lúa rẫy gieo trồng trong vụ mùa, nay chỉ còn gần 2.000ha. Tỉnh cũngchuyển hàng ngàn ha ruộng nguồn nước bấp bênh sang trồng đậu nành, lạc; đồngthời, tận dụng diện tích tái canh càphê chưa khép tán để trồng đậu đỗ các loại.
Rút kinh nghiệm của các vụ mùa trước, vụ mùa này, đồng bào các dân tộc trên địabàn đã tuân thủ theo lịch thời vụ để xuống giống các loại cây đậu đỗ, tránh đượcnắng nóng khô hạn, tránh thiệt hại cho bà con. Đồng bào cũng đã đưa vào gieotrồng các giống mới như giống lạc GV10, đậu tương DT84, đậu xanh V94-208... Đâylà những giống thích hợp với đất đai, khí hậu, cho năng suất cao.
Ngành nông nghiệp tỉnh cũng đã phân công cán bộ kỹ thuật về các địa phương vùngsâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng các mô hình trình diễn, tổchức cho đồng bào tham quan, học tập, hướng dẫn cụ thể về quy trình kỹ thuậtthâm canh từ khâu làm đất, chọn giống đến gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảoquản để mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Hiện nay, thời tiết thuận lợi, đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đãgieo trồng được trên 65% diện tích đậu đỗ các loại trong vụ mùa./.