Chuyển vụ án liên quan tới bà Nguyễn Phương Hằng đến Công an TP.HCM

Công an tỉnh Bình Dương sẽ chuyển vụ án liên quan tới bà Nguyễn Phương Hằng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh để thụ lý chung do nội dung vụ án trùng nhau.
Chuyển vụ án liên quan tới bà Nguyễn Phương Hằng đến Công an TP.HCM ảnh 1Bị can Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan điều tra. (Ảnh công an cung cấp)

Tại buổi họp báo do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức ngày 6/5, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Công an tỉnh Bình Dương sẽ chuyển vụ án liên quan tới bà Nguyễn Phương Hằng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh để thụ lý chung do nội dung vụ án trùng nhau.

Cụ thể, ngày 6/4, từ đơn tố cáo của 7 cá nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân."

[Bình Dương khởi tố vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng]

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng về cùng hành vi trên.

Đại tá Chính cho biết thêm, do hai vụ án khởi tố trùng nhau và do Cơ quan điều tra của hai tỉnh, thành phố cùng khởi tố nên Công an tỉnh Bình Dương đã có văn bản gửi Công an Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an về việc thống nhất nhập hai vụ án làm một, chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục