CNRP chuyển phương thức cải cách ủy ban bầu cử cho CPP

Trưởng đoàn đàm phán của đảng CNRP đã gặp và chuyển cho Trưởng đoàn đàm phán của CPP phương thức tiến hành cải cách Ủy ban bầu cử quốc gia.
CNRP chuyển phương thức cải cách ủy ban bầu cử cho CPP ảnh 1Quang cảnh một buổi làm việc giữa hai đảng CPP và CNRP. (Nguồn: Chí Hùng/TTXVN)

Trưởng đoàn đàm phán của đảng đối lập Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP), ông Koy Bunruon, chiều 19/7 đã gặp trực tiếp và chuyển cho ông Prom Sokha, Trưởng đoàn đàm phán của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền phương thức tiến hành cải cách Ủy ban bầu cử quốc gia (NEC).

Ông Bunruon cũng đề nghị lãnh đạo cấp cao hai đảng sớm gặp nhau vì CNRP muốn chấm dứt bế tắc chính trị trước khi kỷ niệm 1 năm ngày bầu cử Quốc hội khóa V (28/7/2013-28/7/2014).

Ông Koy Bunruon đã tuyên bố với báo chí như trên vào tối 19/7, nhưng từ chối nói rõ chi tiết về phương thức cải cách NEC mà ông đã trao cho đại diện của CPP. Đến hết ngày 19/7, ông Koy Bunruon chưa nhận được trả lời từ phía CPP về thời gian cụ thể để nối lại đàm phán. Tuy nhiên, ông Koy Bunruon khẳng định rằng ông Prom Sokha đã nói rằng phương thức cải cách và đề nghị đàm phán gấp của CNRP sẽ được chuyển ngay cho lãnh đạo cấp cao CPP.

Trong cuộc đàm phán cuối cùng giữa nhóm làm việc hai đảng ngày 12/4 vừa qua, hai bên đã đồng ý cho rằng NEC là một cơ chế thuộc Hiến pháp, nhưng trong khi CPP đề nghị việc thông qua thành phần NEC chỉ cần một tỷ lệ 50%+1 tại Quốc hội thì CNRP nhất quyết đòi phải đạt tỷ lệ 2/3.

Mới đây, nhà nghiên quan sát chính trị Campuchia lâu năm, tiến sỹ Lao Monghay trong một bài viết đăng trên báo Bưu điện Phnom Penh đã đề nghị một công thức có thể dung hòa hai quan điểm trên bằng cách quyết định thành phần NEC theo tỷ lệ nhiều hơn số nghị sĩ của đảng có nhiều ghế nhất trong Quốc hội là 1 ghế.

Trong cuộc bầu cử năm ngoái, CPP giành được 68/123 ghế Quốc hội, 55 ghế còn lại thuộc về CNRP. Tuy nhiên, CNRP đã tẩy chay Quốc hội với lý do có gian lận nghiêm trọng trong bầu cử, đồng thời đòi điều tra và bầu cử lại. Hai bên đã tiến hành nhiều cuộc đàm phán, kể cả ở cấp cao giữa Thủ tướng Hun Sen và Chủ tịch CNRP Sam Rainsy, nhưng đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục