Cơ bản kết thúc công tác tìm kiếm cứu nạn vụ sập giàn giáo

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thông báo cho đến chiều tối 26/3, cơ bản kết thúc công tác tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường vụ sập giàn giáo công trường Formosa-Hà Tĩnh.
Cơ bản kết thúc công tác tìm kiếm cứu nạn vụ sập giàn giáo ảnh 1Công tác thu dọn được sự hỗ trợ rất lớn từ lực lượng quân đội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Ông Võ Kim Cự, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thông báo cho đến chiều tối 26/3, công tác tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường vụ sập giàn giáo tại công trường Formosa-Hà Tĩnh đã cơ bản kết thúc.

Kiểm tra, rà soát lại bộ công tác tìm kiếm, cứu nạn tại đây, ông Võ Kim Cự đã giao cho lực lượng công an và các đơn vị chức năng tiếp tục bám sát hiện trường và đảm bảo an ninh trật tự tại công trường dự án Formosa ở Khu Kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn sập giàn giáo tại công trường Formosa thuộc Khu Kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng các đơn vị chức năng đã triển khai lực lượng ứng cứu kịp thời.

Đại tá Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh, trực tiếp chỉ huy tại hiện trường cho biết sau khi nhận được thông tin xảy ra vụ tai nạn, đơn vị đã điều động các lực lượng như cảnh sát cơ động, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng các phương tiện đến hiện trường để giải thoát cho những người bị nạn.

Lực lượng công an cùng với các lực lượng chức năng đã khiêng, tháo gỡ khối sắt, giàn giáo, cứu được hàng chục nạn nhân bị trọng thương, bị kẹt trong đống đổ nát, đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện.

Công an tỉnh Hà Tĩnh lập chuyên án điều tra nguyên nhân, mức độ thiệt hại, đồng thời thu thập các chứng cứ tại hiện trường để sớm tìm ra nguyên nhân vụ việc.

Đại tá Đoàn Hữu Thắng, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ-Bộ Công an đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo lực lượng công an khẩn trương thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ.

Cho đến chiều tối 26/3, công tác tìm kiếm, cứu nạn đã cơ bản kết thúc, toàn bộ giàn giáo đổ sập xuống hiện trường đã được giải phóng.

Lực lượng công an đã huy động 300 cán bộ chiến sỹ thuộc nhiều đơn vị đến bảo vệ hiện trường và làm nhiệm vụ cứu hộ; điều hai xe cứu hộ vào hiện trường cùng với các dụng cụ khác nhằm hỗ trợ công tác cứu nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục