Cơ hội đẩy mạnh hợp tác kinh tế Việt Nam-Pháp

Theo Phó Chủ tịch CCIFV, Việt Nam là đối tác tiềm năng của Pháp và Pháp tạo môi trường đầu tư, pháp lý thu hút nhà đầu tư đến Pháp.

Hội thảo "Xuất khẩu vào thị trường Pháp - Cơ hội và thực tiễn" nhằm tìmhiểu, tăng cường sự giao lưu và hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước, góp phầnthúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam-Pháp ngày càng phát triển, tổ chức ngày 24/5, tại Hà Nội.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợpvới Hiệp hội các Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại nước ngoài (CCIFV) tổchức hội thảo này.

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Thiện Cường, Trưởng ban Quan hệ quốc tế củaVCCI, cho biết, cùng với đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước, quan hệ hợptác thương mại giữa Việt Nam và Pháp đã có những bước tiến triển mới.

Ông Cường hy vọng, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ là cầu nối để hàng hóacủa Pháp vào thị trường các nước ASEAN và ngược lại Pháp cũng là cầu nối để hànghóa của Việt Nam vào thị trường EU.

Ông Claude Cuvelier, Phó Chủ tịch CCIFV cho biết Việt Nam là một đối tác tiềmnăng của Pháp. Chính phủ Pháp không ngừng tạo môi trường đầu tư, môi trườngpháp lý lành mạnh nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đến với Pháp.

Phó Chủ tịch CCIFV khẳng định rằng CCIFV sẽ quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệpPháp và các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác cùng phát triển.

Quan hệ thương mại giữa hai nước được đánh giá là còn khiêm tốn so với tiềm năngcủa hai bên. Cụ thể là năm 2010, xuất khẩu của Pháp vào Việt Nam đạt 969 triệuUSD và Việt Nam xuất khẩu sang Pháp với kim ngạch đạt hơn 1 tỷ USD, chủ yếu làhàng nông, thủy sản, may mặc...

Giới thiệu về thị trường Pháp cùng các cơ hội kinh doanh và đầu tư tại thịtrường Pháp, các chuyên gia kinh tế cho biết Pháp được đánh giá là một trongnhững nước tích cực về phân phối sản phẩm tại khu vực Châu Âu; đồng thời với hơn67 triệu dân, Pháp là thị trường rất tiềm năng.

Hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư vào thị trường Pháp chủ yếutrên lĩnh vực lương thực, thực phẩm, bất động sản... Các chuyên gia kinh tế cũngkêu gọi doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường này./.

Thúy Hiền (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách tham quan “Thế giới băng tuyết” Cáp Nhĩ Tân ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc ngày 23/1/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kinh tế băng tuyết – "Vàng trắng" của Trung Quốc

Theo kế hoạch quốc gia của Trung Quốc về kinh tế băng tuyết, ngành này được dự đoán sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc mở rộng việc làm và thúc đẩy sự phát triển kinh tế chất lượng cao vào năm 2030.