Cơ hội hợp tác thương mại Việt Nam-Sudan

Các doanh nghiệp Sudan mong muốn có cơ hội hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và dầu khí.
Ngài Ali Karti, Quốc vụ khanh nước Cộng hòa Sudan nhấn mạnh các doanh nghiệp Sudan mong muốn có cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và dầu khí.

Tại hội thảo "Cơ hội hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam-Sudan", diễn ra tại Hà Nội sáng 6/10, ngài Karti kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp hai nước cần quan tâm tìm hiểu thị trường của nhau nhiều hơn, tìm kiếm  các cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu tư nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong tương lai.

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc cho rằng Sudan có tiềm năng vô cùng lớn với nhiều tài nguyên thiên nhiên quý. Ông Lộc cho rằng, việc khai thác hết lợi thế, thúc đẩy mối quan hệ hai bên là nhiệm vụ của Chính phủ hai nước đã đề ra.

Để thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, ông Trần Quang Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á và Nam Á, Bộ Công Thương, cho rằng Chính phủ hai nước cần tiếp tục thiết lập môi trường pháp lý thuận lợi cho các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư thông qua việc ký các hiệp định khuyến khích bảo hộ đầu tư, tránh đánh thuế hai lần, hiệp định hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng, vận tải, dầu khí...

Hai bên cần tăng cường trao đổi thông tin liên quan đến chính sách thương mại và đầu tư, các hoạt động xúc tiến thương mại, danh mục các hội chợ triển lãm tổ chức ở mỗi nước, danh mục các mặt hàng xuất nhập khẩu mà mỗi bên có lợi thế.

Thời gian qua, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã có sự tăng trưởng đáng khích lệ. Nếu như năm 2002, kim ngạch thương mại hai chiều mới chỉ đạt 0,96 triệu USD thì tới năm 2008 kim ngạch đã tăng lên 63,4 triệu USD.

Năm 2009, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Sudan trong 6 tháng đầu năm đạt 14,75 triệu USD và nhập khẩu từ Sudan chỉ đạt 0,75 triệu USD.

Sudan là nước lớn thứ 10 thế giới về quy mô lãnh thổ. Ngoài ra, Sudan còn là thành viên lớn nhất và chủ chốt của thị trường chung khu vực Đông và Nam Phi, bao gồm 30 nước với hơn 300 triệu dân, có chính sách ưu đãi đầu tư thương mại trên nhiều lĩnh vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục