Cơ quan chính phủ Afghanistan bị đánh bom

Ngày 11/2 đã xảy ra ba vụ đánh bom gần như đồng thời nhằm vào các văn phòng của Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục Afghanistan ở thủ đô Kabul, làm ít nhất 12 người chết.

Ngày 11/2 đã xảy ra ba vụ đánh bom gần như đồng thời nhằm vào các văn phòng của Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục Afghanistan ở thủ đô Kabul, làm ít nhất 12 người chết.

Taliban đã nhận trách nhiệm về các vụ đánh bom trên và cảnh báo sẽ tiến hành thêm một số vụ đánh bom nữa ở thủ đô.
 
Vụ đánh bom kép nhằm vào văn phòng Ban quản lý nhà tù thuộc Bộ Tư pháp, khiến 12 người thiệt mạng. Cửa kính của toà nhà bị vỡ, cổng chính bị phá sập hoàn toàn.

Khu vực bị đánh bom vương vãi đầy máu và các phần thi thể người.
 
Một quan chức Bộ Nội vụ cho biết một kẻ đánh bom liều chết khác đã cho nổ khối thuốc nổ giấu trong người ngay phía trước Bộ Giáo dục, nhưng không gây thiệt hại về người.
 
Theo đài truyền hình Afghanistan, người phát ngôn của Taliban nói rằng có 7 kẻ đánh bom liều chết đã vào thành phố Kabul và tiến hành đánh bom nhằm vào các cơ quan khác nhau của chính phủ.

Các nhóm an ninh đã cảnh báo người dân cảnh giác và nên ở trong nhà./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục