Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thị HảiChuyền đánh giá cao và cho rằng Thỏa thuận này là khuôn khổ pháp lý cần thiếtcho sự trao đổi tương hỗ trên cơ sở hai bên cùng có lợi, góp phần tăng cường kỹnăng làm việc và tạo cơ hội giao lưu, tìm hiểu và học hỏi về đất nước, văn hóavà con người... giữa công dân hai nước, qua đó thúc đẩy hơn nữa Quan hệ Đối TácToàn Diện giữa Việt Nam và New Zealand.
Việc ký kết thỏa thuận này có ý nghĩa quan trọng, trên cơ sở thực hiện camkết song phương giữa Việt Nam và New Zealand theo Hiệp định Thương mại Tự doASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA).
Đây là Thỏa thuận đầu tiên về Chương trình làm việc trong kỳ nghỉ mà Việt Namký kết, trong khi New Zealand đã ký kết những thoả thuận tương tự với hơn 30quốc gia khác.
Thỏa thuận về Chương trình làm việc trong kỳ nghỉ sẽ tạo khuôn khổ pháp lý vàxác định các điều kiện cho công dân hai nước (những người đáp ứng các yêu cầutrong Thoả thuận) có thể kết hợp đi nghỉ/du lịch dài ngày để trải nghiệm cuộcsống và tìm hiểu về văn hoá của quốc gia nơi họ đặt chân tới.
Mặc dù đi nghỉ làmục đích chủ yếu nhưng những người tham gia Chương trình này cũng sẽ có cơ hộihọc và làm việc trong thời gian đó để làm giàu vốn kiến thức và tăng cường kinhnghiệm sống ở nước ngoài.
Thỏa thuận sẽ có hiệu lực khi hai bên hoàn tất các thủ tục trong nước và khi cóhiệu lực, mỗi năm sẽ có tối đa 100 công dân Việt Nam tuổi từ đủ 18-30 sang NewZealand và sẽ có một số lượng tương tự công dân New Zealand sang Việt Nam./.