Colombia cho phép không kích các nhóm FARC không ủng hộ hòa bình

Bogota thừa nhận có khoảng từ 800-1.000 tay súng FARC tiếp tục con đường vũ trang, cao gấp đôi so với dự kiến ban đầu của Chính phủ Colombia khi bắt đầu triển khai Thỏa thuận hòa bình La Habana.
Colombia cho phép không kích các nhóm FARC không ủng hộ hòa bình ảnh 1(Nguồn: El Heraldo)

Ngày 31/10, Bộ Quốc phòng Colombia cho biết chính phủ nước này đã cho phép tiến hành không kích bằng máy bay ném bom và trực thăng vào các nhánh thuộc nhóm du kích Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) trước đây bất đồng với tiến trình hòa bình và không chấp nhận giải giáp.​

Bogota thừa nhận có khoảng từ 800-1.000 tay súng FARC tiếp tục con đường vũ trang, cao gấp đôi so với dự kiến ban đầu của Chính phủ Colombia khi bắt đầu triển khai Thỏa thuận hòa bình La Habana.

Chính phủ Colombia tố cáo các nhánh này hiện chủ yếu tham gia vào các hoạt động buôn bán ma túy và khai thác mỏ lậu, và xếp họ vào hạng tội phạm có tổ chức.

[Colombia: FARC chọn tên mới để lập chính đảng sau khi giải giáp vũ khí]

Không kích được coi là chiến thuật quân sự hiệu quả nhất của Chính phủ Colombia trong việc đối phó với FARC trước đây và nhóm du kích lớn nhất hiện còn hoạt động là Quân đội giải phóng quốc gia (ELN), nhưng cũng từng gây ra nhiều tranh cãi vì những “tổn thất dân sự ngoài ý muốn.”

Với việc cho phép này, quân đội và cảnh sát Colombia sẽ được miễn truy cứu hình sự khi tiến hành các vụ ném bom chống lại các nhóm vũ trang trên.​

Theo thống kê chính thức, tổng cộng có 11.300 thành viên của FARC ​- hiện đã trở thành một chính đảng với tên gọi Lực lượng cách mạng lựa chọn chung - đã tham gia tiến trình giải giáp và tái hòa nhập xã hội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.