Colombia: Lệnh ngừng bắn tạm thời giữa chính phủ và ELN có hiệu lực

Nhóm Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) nêu rõ, từ thời điểm này, theo lệnh của thủ lĩnh Nicolas Rodriguez, ELN sẽ thực thi triệt để lệnh ngừng bắn song phương.
Colombia: Lệnh ngừng bắn tạm thời giữa chính phủ và ELN có hiệu lực ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Luis Carlos Villegas (trái) và Trưởng đoàn đàm phán ELN Juan Camilo Restrepo trong cuộc họp báo về thỏa thuận ngừng bắn song phương ở Bogota, Colombia ngày 5/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 1/10, thỏa thuận ngừng bắn song phương tạm thời giữa Chính phủ Colombia và nhóm Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) đã chính thức có hiệu lực, đánh dấu một sự kiện lịch sử quan trọng tại quốc gia đã chìm trong xung đột hơn nửa thế kỷ qua này.

Trong một bình luận đăng trên Twitter ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ 0 giờ 01 theo giờ địa phương (tức 12 giờ 01 theo giờ Việt Nam), ELN nêu rõ từ thời điểm này, theo lệnh của thủ lĩnh Nicolas Rodriguez, ELN sẽ thực thi triệt để lệnh ngừng bắn song phương.

Các lực lượng chính phủ cũng đã được lệnh đình chỉ tất cả các chiến dịch nhằm vào ELN cùng thời điểm trên. Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã bày tỏ hy vọng lệnh ngừng bắn này sẽ là bước đi đầu tiên để đi đến hòa bình giữa chính phủ và lực lượng vũ trang lớn thứ hai Colombia này.

Colombia: Lệnh ngừng bắn tạm thời giữa chính phủ và ELN có hiệu lực ảnh 2Thủ lĩnh ELN Nicolas Rodriguez tuyên bố nhóm này sẽ thực thi triệt để lệnh ngừng bắn song phương. (Ảnh: warscapes.com)

[Colombia: Chính phủ và ELN đề nghị LHQ tham gia giám sát ngừng bắn]

Theo kế hoạch, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực đến ngày 9/1/2018. Tham gia cơ chế giám sát tiến trình thực thi lệnh ngừng bắn tạm thời này có đại diện hai bên, chuyên gia Liên hợp quốc và giới chức sắc nhà thờ.

Lệnh ngừng bắn này là một thành tựu quan trọng của tiến trình đàm phán giữa Chính phủ Colombia và ELN khởi động từ tháng Hai vừa qua tại nước láng giềng Ecuador, sau khi Bogota đã đạt được thỏa thuận hòa bình với Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC), lực lượng vũ trang lớn nhất nước này.

Các tiến trình đàm phán này là nỗ lực nhiều năm qua nhằm chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột vũ trang tại Colombia kéo dài hơn nửa thế kỷ qua làm ít nhất 260.000 người thiệt mạng, 60.000 người mất tích và gần 7 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục