Chính phủ Colombia phản đối ELN tấn công đường ống dẫn dầu

Nhóm Quân đội giải phóng quốc gia (ELN) đã tấn công liên tiếp vào các đường ống dẫn dầu quốc gia Colombia chỉ 3 ngày trước khi thỏa thuận ngừng bắn song phương mới đạt được giữa hai bên có hiệu lực.
Chính phủ Colombia phản đối ELN tấn công đường ống dẫn dầu ảnh 1Các thành viên ELN tại Cali, Colombia ngày 16/6. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 28/9, trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Colombia Juan Camilo Restrepo đã phản đối các vụ tấn công liên tiếp vào các đường ống dẫn dầu quốc gia của nhóm Quân đội giải phóng quốc gia (ELN) chỉ 3 ngày trước khi thỏa thuận ngừng bắn song phương mới đạt được giữa hai bên có hiệu lực.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ông Restrepo chỉ trích việc làm vô trách nhiệm của ELN hôm 27/9 khiến 1 binh sỹ chính phủ thiệt mạng và làm môi trường sinh thái ở bang miền Bắc Norte de Santander bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng tới cả một vùng hồ rộng lớn của quốc gia láng giềng Venezuela.

Ông Restrepo cảnh báo ELN sẽ thất bại trong hòa đàm nếu âm mưu gây sức ép với chính phủ trong đối thoại bằng những hành vi tấn công vào hệ thống cơ sở hạ tầng hay những cuộc khủng bố.

[Chính phủ Colombia thừa nhận cuộc hòa đàm với ELN sẽ rất khó khăn]

Ông cũng tái khẳng định ý nghĩa quan trọng của việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn song phương “lần đầu tiên” đạt được giữa hai bên hôm 4/9 sau hơn 50 năm xung đột vũ trang.

Theo ông Restrepo, trong thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 102 ngày và sẽ bắt đầu kể từ ngày 1/10 tới với sự giám sát của các chuyên gia Liên hợp quốc, ELN cam kết sẽ ngừng các cuộc bắt cóc con tin và tấn công vào hệ thống cơ sở hạ tầng, trong đó có các đường ống dẫn dầu.

Tập đoàn dầu khí quốc gia Colombia Ecopetrol cho biết từ đầu năm tới nay ELN đã thực hiện gần 50 vụ tấn công phá hủy hệ thống dẫn dầu quốc gia có tổng chiều dài 780km. ELN, với 1.500 thành viên, cho rằng việc tấn công các đường ống dẫn dầu để phản đối các tập đoàn đa quốc gia khai thác nguồn tài nguyên của quốc gia Nam Mỹ.

Chính phủ Colombia và ELN khởi động hòa đàm tại Ecuador hồi tháng 2/2017. Tiến trình đàm phán này đã được chính thức khởi động sau hơn 3 năm tiếp xúc bí mật nhằm chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột vũ trang tại Colombia kéo dài hơn nửa thế kỷ qua, làm ít nhất 260.000 người thiệt mạng, 60.000 người mất tích và 6,9 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục