Colombia: Chính phủ và ELN đề nghị LHQ tham gia giám sát ngừng bắn

Chính phủ Colombia và nhóm Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tham gia vào cơ chế giám sát tiến trình thực thi thỏa thuận ngừng bắn song phương tạm thời.
Colombia: Chính phủ và ELN đề nghị LHQ tham gia giám sát ngừng bắn ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Ngày 29/9, Chính phủ Colombia và nhóm Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tham gia vào cơ chế giám sát tiến trình thực thi thỏa thuận ngừng bắn song phương tạm thời giữa hai bên, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/10 tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, thông cáo chung của chính phủ Tổng thống Juan Manuel Santos và ELN nêu rõ cơ chế giám sát này sẽ có sự tham gia của đại diện hai bên, chuyên gia Liên hợp quốc và giới chức sắc nhà thờ. Thỏa thuận ngừng bắn song phương đã đạt được giữa Chính phủ Colombia và ELN hôm 4/9 vừa qua và sẽ kéo dài tới ngày 12/1 sang năm.

Các chuyên gia tham gia giám sát thực thi thỏa thuận ngừng bắn sẽ không mang theo vũ khí và được đảm bảo an toàn như những gì hai bên đã cam kết. Các kênh thông tin và đường dây nóng trực tiếp sẽ được thiết lập và làm việc liên tục để đảm bảo giải quyết nhanh và hiệu quả mọi tình huống.

Cùng ngày, trong một thông cáo, trưởng phái bộ Liên hợp quốc tham gia giám sát quá trình giải giáp vũ khí của Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia (FARC) Jean Arnault cũng cho biết chính phủ và ELN đã yêu cầu Hội đồng Bảo an cho phép cơ quan này tham gia giám sát việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên.

Ông Arnault cũng chúc mừng chính phủ và ELN đã đạt được thỏa thuận quan trọng về ngừng bắn, cho phép giảm bớt những thiệt hại về người tại những vùng chiến sự, xung đột.

Chính phủ Colombia và ELN khởi động hòa đàm tại Ecuador hồi tháng 2/2017. Tiến trình đàm phán này đã được chính thức khởi động sau hơn 3 năm tiếp xúc bí mật nhằm chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột vũ trang tại Colombia kéo dài hơn nửa thế kỷ qua, làm ít nhất 260.000 người thiệt mạng, 60.000 người mất tích và 6,9 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục