Bị tấn công khi đang tuần tra, 3 cảnh sát Colombia thiệt mạng

Vụ tấn công xảy ra đêm 30/9 ở huyện Miranda làm 3 cảnh sát thiệt mạng, ngay trước khi chính phủ và nhóm Quân đội giải phóng quốc gia (ELN) thực thi thỏa thuận ngừng bắn song phương.
Bị tấn công khi đang tuần tra, 3 cảnh sát Colombia thiệt mạng ảnh 1Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos Calderon. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 1/10, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã lên án vụ tấn công xảy ra đêm 30/9 ở huyện Miranda, miền Tây Nam nước này, làm 3 cảnh sát thiệt mạng, ngay trước khi chính phủ và nhóm Quân đội giải phóng quốc gia (ELN) thực thi thỏa thuận ngừng bắn song phương.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, trên tài khoản Twitter, ông Santos chỉ trích đây là hành động “hèn nhát” và gửi lời chia buồn tới gia đình của các nạn nhân.

Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng thừa nhận thực hiện vụ tấn công này.

Trong cuộc đọ súng, lực lượng an ninh đã tiêu diệt một thành viên của nhóm vũ trang, trong khi bắn bị thương 2 đối tượng khác.

Vụ tấn công được cho do một số thành viên Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) không tham gia giải giáp vũ khí cũng như thỏa thuận hòa bình với chính phủ tiến hành nhằm vào các nhân viên cảnh sát đang tuần tra.

[Colombia: Lệnh ngừng bắn tạm thời giữa chính phủ và ELN có hiệu lực]

Tại khu vực này, ngoài các tay súng chưa giải giáp vũ khí của FARC còn có các thành viên của ELN hoạt động.

Kể từ khi FARC và chính phủ đạt được thỏa thuận hòa bình vào ngày 24/11/2016, đây là vụ tấn công có số thương vong nhiều nhất.

Trong khi đó, lực lượng chức năng cũng không bác bỏ hoàn toàn khả năng ELN thực hiện vụ tấn công nêu trên, bởi vụ việc xảy ra chỉ ít phút trước khi bước sang ngày 1/10, thời điểm thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ có hiệu lực.

Ngày 29/9, Tư lệnh tối cao ELN Nicolás Rodríguez đã ra lệnh cho các thành viên của tổ chức này chấm dứt mọi hoạt động vũ trang kể từ 0 giờ ngày 1/10.

Tổng thống Santos sau đó cũng đã ra lệnh tương tự cho các binh sĩ của chính phủ. Thỏa thuận ngừng bắn song phương sẽ kéo dài tới ngày 12/1/2018.

Các quốc gia trung gian hòa giải gồm Ecuador, Đức, Italy, Hà Lan, Thụy Điển và Thụy Sĩ cùng ngày cũng đã chúc mừng Chính phủ Colombia và ELN bắt đầu thực thi thỏa thuận ngừng bắn song phương giữa hai bên lần đầu tiên kể từ khi xảy ra xung đột vũ trang tại nước này trong suốt hơn 5 thập kỷ.

Theo thống kê của Trung tâm nguồn lực phân tích xung đột (CERAC), kể từ khi chính phủ và ELN tiến hành đối thoại, các hoạt động tấn công quân sự giữa hai bên giảm 42,8% so với cùng kỳ năm trước.

Chính phủ Colombia và ELN khởi động hòa đàm tại Ecuador hồi tháng 2/2017. Tiến trình đàm phán này đã được chính thức khởi động sau hơn 3 năm tiếp xúc bí mật nhằm chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột vũ trang tại Colombia kéo dài hơn nửa thế kỷ qua, làm ít nhất 260.000 người thiệt mạng, 60.000 người mất tích và 6,9 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.